Bóng đá Việt Nam và sự khác biệt mang tên bầu Đức

chủ nhật 11-2-2018 20:49:10 +07:00 0 bình luận
Mỗi ông bầu đến với bóng đá vì mục đích riêng và có cá tính không lẫn vào ai. Với bầu Đức, ông chính là điểm sáng của bóng đá Việt Nam.

Mỗi ông bầu đến với bóng đá vì mục đích riêng và có cá tính không lẫn vào ai. Với bầu Đức, đó là sự khác biệt và ông chính là điểm sáng của bóng đá Việt Nam.

>>>Bầu Đức tay bắt mặt mừng chào đón HLV Park Hang Seo trở lại Gia Lai

>>>HLV Park Hang Seo gửi lời cảm ơn...bầu Đức

Ông bầu là một nhân tố cấu thành nên bóng đá. Ở trên thế giới, trong các cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân hay tập thể, chưa từng có hạng mục dành cho “ông bầu tâm huyết nhất” hay “ông bầu tạo điểm nhấn của năm”. Bóng đá Việt Nam cũng vậy. Thế nhưng, các ông bầu lại đang tạo nên bức tranh mới lạ trong giới bóng đá nước nhà nói riêng và thế giới nói chung. Ở Việt Nam, bầu Đức mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.

Ông bầu hứa và làm

Bầu Đức bị gắn với biệt danh là “nổ”. Cách đây 4 năm, chính ông cũng bảo, “nếu lứa U19 không đoạt HCV SEA Games, hãy gọi tôi là Đức nổ”. Ông nổ thật bởi lứa Công Phượng, Xuân Trường,... vẫn chỉ khiến người hâm mộ ngậm ngùi về danh hiệu cấp khu vực này.  


Thất bại ở SEA Games 29 là đòn đau giáng mạnh vào tham vọng của bầu Đức.

Mà bầu Đức nổ chát chúa lắm. Ông không tiếc lời chê bai và đòi sa thải HLV Toshiya Miura, người giúp Olympic Việt Nam đại thắng Olympic Iran với tỷ số 4-1 để vào đến tứ kết ASIAD 2014. Ông không tâm phục khẩu phục với chiến tích lần đầu tiên đưa một đội bóng 11 người của Việt Nam vào đến World Cup từ HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ông cũng không ngần ngại đòi dẹp cả Hội đồng HLV Quốc gia, đòi thẳng tay đuổi Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi. Ông chê bai GĐKT Jurgen Gede không đủ thẩm quyền để nhận xét về VFF. Ông ngấm ngầm chỉ ra sự mất đoàn kết trong nội bộ VFF khi bảo, có người không muốn U22 Việt Nam thành công ở SEA Games 29,...

Bầu Đức khẳng khái là thế. Chưa rõ đúng hay sai, cảm tính hay lý tính, những phát ngôn của bầu Đức đã mang đến “làn gió mới” cho bóng đá nước nhà. “Mẫu số chung” cho sự khẳng khái, quyết liệt đến cùng là tình yêu bất chấp tất cả của ông bầu đang sở hữu HAGL này.

Ông thẳng thắn tuyên bố, nếu lứa Công Phượng không giành HCV SEA Games sẽ từ chức Phó chủ tịch VFF. Đó là điều khiến ông trăn trở nhất. Hứa và làm. U22 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng SEA Games 29 và ngay lập tức, ông xin rút lui khỏi cương vị Phó chủ tịch VFF.

ảnh quote"Nếu U22 Việt Nam không giành HCV SEA Games 29 thì tôi xin rút khỏi cương vị Phó chủ tịch VFF và 80% quan chức trong Thường trực VFF phải từ chức", phát ngôn gây sốc nhất của bầu Đức trong năm Đinh Dậu.anh quote

Thế nhưng, khác với biết bao biến cố xảy đến với các ông bầu khác như bầu Thụy, bầu Thủy, bầu Trường, bầu Thọ,... ông bầu của đội bóng phố Núi không bỏ cuộc.

Ông Đức cũng khác và rất khác với những ông bầu còn lại. Làm bóng đá vì cái tâm, chứ không phải mượn bóng đá để đánh bóng tên tuổi và đổi lại bằng những dự án... 

Ông khẳng định, rút khỏi VFF không có nghĩa là bỏ bóng đá. Ông vẫn đầu tư cho HAGL và âm thầm giúp đỡ bóng đá Việt Nam. Ông là người trực tiếp tìm hiểu, nghiên cứu và dò hỏi kỹ càng để cùng lãnh đạo VFF đưa ra quyết định mời HLV Park Hang Seo làm thuyền trưởng của ĐTQG và U23 Việt Nam. Trang sử mở ra với bóng đá nước nhà bằng chiến tích giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Ông hứa và đang làm quyết liệt vì bóng đá nước nhà.

Bầu Đức không còn... nổ

Năm Đinh Dậu với bầu Đức trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khó tả đến bất ngờ. Công Phượng trở lại V.League sau một năm tu nghiệp ở Nhật Bản không mấy thành công. Xuân Trường vẫn ở lại Hàn Quốc nhưng hết sức nhạt nhòa. HAGL vẫn chưa thể bứt lên ở đấu trường V.League.

Hơn hết, sức hút về mặt giá trị thương hiệu phần nào giảm dần khi ở giải U21 quốc tế, cái tên HAGL không còn là điểm nhấn để lôi kéo khán giả. Đó chẳng khác nào là thất bại với ông bầu phố Núi này. 

Thành công của U23 Việt Nam nói chung và HLV Park Hang Seo nói riêng là lời khẳng định cho niềm tin của bầu Đức vào bóng đá.
Thành công của U23 Việt Nam nói chung và HLV Park Hang Seo nói riêng là lời khẳng định cho niềm tin của bầu Đức vào bóng đá.

Đỉnh điểm cho sự thất vọng là thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29. Giấc mơ vàng khu vực vẫn là giấc mộng dang dở. Niềm tin đã bị đẩy xuống đáy của sự thất vọng. Và khi chính ông đưa HLV Park Hang Seo lên làm thuyền trưởng ở ĐTQG và U23 Việt Nam, sự nghi hoặc càng tăng lên.

Thế nhưng, trong sự âm thầm và mất niềm tin đó, bầu Đức đã được hưởng thành quả ngọt ngào với ngôi vị Á quân châu lục của U23 châu Á. Đó là sự bất ngờ ngoài dự tính. Thành công và có quyền “nổ” nhưng thật bất ngờ, bầu Đức trầm tính hẳn. Ông không nói nhiều về các cầu thủ của mình cũng không phát ngôn gây sốc. Bầu Đức dần bình lặng hơn.

Năm Mậu Tuất, người hâm mộ đang nín thở chờ đợi quyết định cuối cùng của ông bầu phố Núi về chức vị Phó chủ tịch VFF của mình. Dù tiếp tục hay dừng lại thì bản thân bầu Đức là điểm nhấn tạo nên sức hút của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội