CAS bác bỏ phần lớn kháng cáo của Malaysia vụ 7 cầu thủ nhập tịch
Phiên điều trần giữa đại diện FAM, các cầu thủ liên quan và FIFA diễn ra ngày 26/2 tại trụ sở Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Trong thông cáo công bố quyết định sơ bộ, CAS cho biết các cầu thủ vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng, song phạm vi áp dụng chỉ giới hạn ở các trận đấu chính thức thay vì toàn bộ hoạt động bóng đá. Đáng chú ý, đơn kháng cáo chung của FAM bị bác bỏ và mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ mà FIFA áp đặt được giữ nguyên.
Trước đó, tháng 9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA xác định Malaysia sử dụng giấy tờ hộ tịch giả mạo hoặc không hợp lệ để đăng ký thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, vi phạm nghiêm trọng quy định quốc tế. Nhóm này gồm Joao Figueiredo (Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha) và Hector Hevel (Hà Lan).
Hệ quả, FAM bị phạt tài chính nặng, mỗi cầu thủ còn bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ. Ba cái tên Machuca, Holgado và Palmero sau đó đã bị CLB chủ quản chấm dứt hợp đồng.
Đến tháng 12/2025, FIFA tiếp tục xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine do sử dụng nhóm cầu thủ vi phạm. Tuy nhiên, hồi tháng 1, CAS từng chấp thuận tạm hoãn lệnh cấm, cho phép một số cầu thủ như Hevel, Irazabal hay Figueiredo được đăng ký thi đấu trở lại ở cấp CLB.
Trong khi đó, các trận thắng Nepal và Việt Nam tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 thuộc thẩm quyền của LĐBĐ châu Á vẫn chờ phán quyết cuối cùng. Trận tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia dự kiến diễn ra ngày 31/3/2026 trên sân Thiên Trường hứa hẹn thu hút sự chú ý lớn.
