CĐV Malaysia kêu gọi tước quốc tịch 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”
Bóng đá Malaysia đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ sau khi CAS xác nhận việc làm giả giấy tờ trong quá trình nhập tịch của 7 cầu thủ từng khoác áo Đội tuyển Malaysia.
Theo phán quyết của CAS, hành vi gian lận hồ sơ đã được chứng minh, do đó án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ liên quan được xem là phù hợp. Bảy cái tên trong vụ việc gồm Facundo Garces, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Thông tin này lập tức gây ra phản ứng mạnh trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá Malaysia. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng vụ việc đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của bóng đá nước này, đồng thời đặt dấu hỏi về tính minh bạch trong quy trình cấp quốc tịch cho các cầu thủ sinh ra ở nước ngoài.
Một số ý kiến thậm chí kêu gọi chính phủ có biện pháp cứng rắn, bao gồm việc thu hồi quốc tịch đối với những cầu thủ bị xác định vi phạm.
Nhóm cổ động viên nổi tiếng Ultras Malaya cũng đã lên tiếng mạnh mẽ sau phán quyết của CAS. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, nhóm này kêu gọi các cơ quan liên quan thẳng thắn thừa nhận sai phạm.
“Các ông yêu cầu chúng tôi chờ quyết định của FIFA, chúng tôi đã chờ. Các ông yêu cầu chờ kháng cáo lên FIFA, chúng tôi cũng chờ. Các ông nói hãy chờ phán quyết từ CAS, và giờ mọi chuyện đã rõ,” tuyên bố của Ultras Malaya nêu rõ.
Nhóm CĐV này cũng kêu gọi tước quốc tịch của bảy cầu thủ liên quan và giải quyết dứt điểm vấn đề trước khi bàn tới những kế hoạch phát triển bóng đá khác.
Theo phán quyết cuối cùng của CAS, bảy cầu thủ vẫn phải chấp hành án treo giò 12 tháng và không được tham dự bất kỳ trận đấu chính thức nào trong thời gian này. Tuy nhiên, họ vẫn được phép tập luyện và duy trì các hoạt động chuyên nghiệp cùng câu lạc bộ.
Bên cạnh đó, CAS cũng giữ nguyên mức phạt khoảng 1,8 triệu ringgit đối với LĐBĐ Malaysia vì liên quan đến việc làm giả hồ sơ trong quá trình nhập tịch.
