Chỉ còn Kim Sang Sik trụ lại sau làn sóng HLV Hàn Quốc rời Đông Nam Á
Bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến sự rút lui gần như đồng loạt của các huấn luyện viên Hàn Quốc, những người từng tạo nên một “làn sóng” mạnh mẽ trong gần một thập kỷ qua.
Mới nhất, hôm qua, Liên đoàn Bóng đá Lào xác nhận HLV Ha Hyeok-jun chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau thời gian ngắn gắn bó.
Trước đó không lâu, Shin Tae-yong, cái tên từng được xem là biểu tượng cho tham vọng vươn tầm của bóng đá Indonesia, cũng rời ghế HLV trưởng. Dù để lại dấu ấn nhất định về thể lực, kỷ luật và tinh thần chiến đấu, Shin Tae-yong vẫn không thể tiếp tục đồng hành trong bối cảnh áp lực thành tích ngày càng lớn.
Tại Malaysia, Kim Pan-gon cũng đã khép lại nhiệm kỳ của mình, đánh dấu thêm một sự chia tay nữa của HLV Hàn Quốc với bóng đá khu vực.
Khi Ha Hyeok-jun, Shin Tae-yong và Kim Pan-gon lần lượt rời đi, bức tranh hiện tại trở nên rõ ràng: Kim Sang-sik là huấn luyện viên Hàn Quốc duy nhất còn trụ lại trên băng ghế chỉ đạo của một đội tuyển quốc gia Đông Nam Á. Ông đang đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò quan trọng: HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam.
Trong bối cảnh các đồng hương lần lượt chia tay khu vực, Kim Sang-sik trở thành gương mặt đại diện cuối cùng cho trường phái huấn luyện Hàn Quốc tại Đông Nam Á.
Điều đó cũng đặt lên vai ông nhiều kỳ vọng lẫn áp lực, khi mọi ánh nhìn đều hướng về cách ông duy trì dấu ấn chuyên môn, bản lĩnh cầm quân và khả năng thích nghi với môi trường bóng đá giàu biến động như Việt Nam.
