Chiều cao U23 Việt Nam so với U23 Trung Quốc: Nhỏ nhưng có võ
U23 Trung Quốc đang là một trong những đội bóng có thể hình ấn tượng nhất tại giải khi sở hữu chiều cao trung bình lên tới 1,81 m – cao thứ hai, chỉ xếp sau U23 Iran đúng 0,01 m. Lợi thế này giúp đội bóng áo đỏ tỏ ra vượt trội trong các tình huống tranh chấp tay đôi và không chiến.
Trong khi đó, chiều cao trung bình của U23 Việt Nam chỉ đạt 1,77 m, thấp hơn đáng kể so với đối thủ. Tuy nhiên, con số này vẫn nhỉnh hơn U23 Thái Lan một khoảng cách rất nhỏ, chỉ 0,0004 m, cho thấy sự cải thiện nhất định về thể hình của cầu thủ trẻ Việt Nam so với trước đây.
Đáng chú ý, U23 Việt Nam lại sở hữu hàng phòng ngự có chiều cao khá ấn tượng. Thủ môn Trần Trung Kiên cao tới 1,91 m, Phạm Lý Đức đạt 1,82 m và Nguyễn Hiểu Minh cao 1,85 m tạo nên bộ khung phòng ngự đủ sức chống đỡ những pha bóng bổng – vốn là điểm mạnh của U23 Trung Quốc.
Ngược lại, ở mặt trận tấn công, U23 Việt Nam không có nhiều lợi thế về thể hình. Đình Bắc là cầu thủ duy nhất trên hàng công sở hữu chiều cao vượt mốc 1,80 m, khiến khả năng không chiến ở tuyến trên vẫn còn hạn chế nhưng bù lại là sự cơ động, kỹ thuật và đa dạng mảng miếng tấn công.
Về phía U23 Trung Quốc, đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ “cây sào” ở cả tuyến dưới lẫn tuyến trên. Hậu vệ cao nhất là Zhang Aihui (1,91 m), thủ môn Li Hao cao 1,87 m, còn hàng thủ có thêm những cái tên nổi bật như Peng Xiao (1,89 m) hay Wumiyijang (1,82 m).
Trên hàng công, U23 Việt Nam đặc biệt phải cảnh giác với Baihelamu – tiền đạo cao 1,88 m. Chân sút gốc Ngô Duy Nhĩ này từng ghi cú đúp vào lưới U23 Hàn Quốc tại Panda Cup hồi tháng 11/2025, cho thấy mối nguy lớn từ các tình huống bóng bổng.
Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 20/1. Trong cuộc đối đầu mà thể hình là yếu tố được đặt lên bàn cân, U23 Việt Nam dù “nhỏ” hơn nhưng với tổ chức tốt và những điểm tựa chiều cao đúng chỗ, vẫn có cơ sở để tạo nên thế trận cân bằng trước đối thủ cao lớn.
