Chủ tịch AFC: Năm 2026 là thời khắc bứt phá của bóng đá châu Á
Trong thư gửi tới lãnh đạo các Liên đoàn Bóng đá thành viên khi năm 2025 sắp khép lại, Chủ tịch AFC Salman Bin Ebrahim Al Khalifa đánh giá cao những bước tiến nổi bật mà bóng đá châu Á đã đạt được trong năm qua. Theo ông, năm 2025 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ cả về hình ảnh, cấu trúc thi đấu lẫn tầm ảnh hưởng quốc tế của AFC.
Một trong những dấu ấn quan trọng là việc AFC chính thức ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới với thông điệp “Kết nối châu Á thông qua sức mạnh của bóng đá”, đi kèm với hàng loạt cải tổ mang tính cách mạng ở các giải đấu cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.
Việc vận hành các giải đấu mới như Cúp C1 châu Á, cúp C2 châu Á, AFC Champions League nữ,… mở ra chương phát triển mới, phản ánh cam kết của AFC đối với chất lượng chuyên môn, cơ hội thi đấu và tính bao trùm.
Vị thế của bóng đá châu Á tiếp tục được nâng tầm thông qua việc đăng cai nhiều sự kiện lớn của FIFA. Philippines ghi dấu ấn lịch sử khi tổ chức FIFA Futsal Women’s World Cup lần đầu tiên, trong khi Qatar tiếp tục thể hiện năng lực tổ chức với FIFA Arab Cup và FIFA U17 World Cup, qua đó khẳng định sự tự tin và khát vọng vươn lên của khu vực.
Bước sang năm 2026, tâm điểm của bóng đá châu Á sẽ là VCK nữ châu Á 2026 diễn ra tại Australia từ ngày 1 đến 21/3, với sự góp mặt của 12 đội tuyển nữ hàng đầu châu lục. Song song đó, hàng loạt giải trẻ và các chương trình phát triển futsal sẽ được triển khai rộng khắp, tạo nền tảng bền vững cho tương lai.
Đặc biệt, FIFA World Cup 2026 tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ sẽ là sân khấu lớn để các đội tuyển châu Á khẳng định vị thế. Chủ tịch AFC nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết và đổi mới, năm 2026 hứa hẹn trở thành “lễ hội bóng đá” thực sự, đưa bóng đá châu Á vươn tới những tầm cao mới.
