Điểm chung đặc biệt giữa U23 Việt Nam và hai đối thủ cùng bảng ở VCK U23 châu Á 2026
Theo danh sách cầu thủ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố, chỉ có 4 đội tuyển tại VCK U23 châu Á 2026 sở hữu 100% cầu thủ đang thi đấu trong nước. Đáng chú ý, có tới 3 trong số đó nằm chung bảng A gồm U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia. Đội còn lại là U23 Uzbekistan.
Điều này cho thấy bảng A không chỉ là cuộc cạnh tranh về chuyên môn mà còn mang màu sắc rất riêng về chiến lược phát triển lực lượng, khi cả ba đội đều đặt niềm tin tuyệt đối vào hệ thống giải quốc nội thay vì sử dụng cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài.
Ở chiều ngược lại, U23 Lebanon trở thành đội bóng có số lượng cầu thủ thi đấu nước ngoài nhiều nhất với 7 gương mặt trải đều khắp châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Xếp sau là U23 Australia với 6 cầu thủ xuất ngoại, trong đó nổi bật nhất là thủ môn Steven Hall đang khoác áo Brighton tại Ngoại hạng Anh. Ngoài Hall, Australia còn có nhiều cầu thủ chơi bóng tại Anh, Đan Mạch, Áo và Canada.
Phần lớn các đội tuyển còn lại chỉ sở hữu từ 1 đến 2 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. U23 Trung Quốc có tiền vệ Wang Bohao chơi cho Den Bosch (Hà Lan). U23 Nhật Bản góp mặt Yutaka Michiwaki tại Beveren (Bỉ), trong khi U23 Hàn Quốc có bộ đôi Kim Tae Won và Kim Yong Hak đang thi đấu ở Bồ Đào Nha. U23 Thái Lan chỉ có Parinya Nusong khoác áo Hougang United (Hong Kong, Trung Quốc).
Sự tương phản rõ nét giữa các đội “thuần nội” và những tập thể giàu cầu thủ xuất ngoại hứa hẹn tạo nên bức tranh đa dạng, hấp dẫn về chiến lược nhân sự và phong cách thi đấu tại VCK U23 châu Á 2026.
Danh sách các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài tại VCK U23 châu Á 2026:
+ U23 Australia: Steven Hall (Brighton, Anh), Bovalina (Vancouver Whitecaps, Canada), Jed Drew (Hartberg, Áo), Jaylan Pearman (QPR, Anh), Marcus Younis (Brondby, Đan Mạch), James Overy (Trẻ Man United, Anh),
+ U23 Trung Quốc: Wang Bohao (Den Bosch, Hà Lan)
+ U23 Iraq: Adam Talib (Maribor, Thụy Điển)
+ U23 Iran: Zare (Akhmat Grozny, Nga), Ghandipour (Wahda, UAE), Hosseinnezhad (Makhachkala, Nga)
+ U23 Nhật Bản: Yutaka Michiwaki (Beveren, Bỉ)
+ U23 Hàn Quốc: Kim Tae Won, Kim Yong Hak (Portionense, Bồ Đào Nha)
+ U23 Kyrgyzstan: Almabekov (Rukh Lviv, Uzbekistan)
+ U23 Lebanon: Jad Victor Smaira (Onisilo, đảo Síp), Josef El Hajj (Mainz-Gonsenheim, Đức), Khoder Kaddour (Western United, Australia), Daniel Francois (Sacred Heart, Mỹ), Leonardo Shahin (Faikenbergs, Thụy Điển), Nour Aoude (ĐH Oakland, Mỹ), Anthony Maasry (Villemonble, Pháp)
+ U23 Qatar: Aabdalla Mugib, Moath Brahim Taha, Abubaker Osman (Calahorra, Tây Ban Nha),
+ U23 Syria: Ahmad Faqa (AIK, Thụy Điển), Mohmoud Alaswad (Salmiya, Kuwait), Aland Abdi (Roda JC, Hà Lan), Almekdad (Al Hara, Bahrain), Hozan Rawan (Paradiso, Thụy Sỹ),
+ U23 Thái Lan: Parinya Nusong (Hougang United, Hong Kong TQ)
+ U23 UAE: Junior Salif Ndiaye (Montpellier, Pháp)
+ U23 UAE: Junior Salif Ndiaye (Montpellier, Pháp)
