FIFA tạm gỡ án, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn “mất trắng” 10 triệu USD: Trở lại sân cỏ nhưng chưa lấy lại niềm tin
Quyết định mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã mở ra “cửa sống” cho 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia khi chấp nhận tạm hoãn thi hành án treo giò 12 tháng do FIFA ban hành trước đó. Theo đó, nhóm cầu thủ gồm Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Joao Figueiredo và Imanol Machuca đủ điều kiện trở lại thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.
Tuy nhiên, trên thị trường chuyển nhượng – nơi mọi thứ được đo bằng mức độ tín nhiệm – thiệt hại vẫn chưa thể xóa nhòa.
Ngay khi FIFA công bố án phạt liên quan đến sai phạm hồ sơ nhập tịch, Transfermarkt đã đồng loạt điều chỉnh giá trị của cả 7 cầu thủ về mốc 0 đồng. Tổng giá trị khoảng 10 triệu USD tích lũy từ đầu sự nghiệp coi như “bốc hơi”. Imanol Machuca từ mức 2,5 triệu USD rơi thẳng xuống 0. Joao Figueiredo mất 2 triệu USD. Facundo Garces, Rodrigo Holgado hay Jon Irazabal cũng chung số phận.
Việc CAS tạm hoãn thi hành án giúp các cầu thủ có cơ hội ra sân trở lại, đồng thời mở ra khả năng Malaysia có thể thắng kiện khi quá trình xét xử hoàn tất. Nếu phán quyết cuối cùng nghiêng về phía FAM, án kỷ luật sẽ bị hủy bỏ và danh dự của các cầu thủ được khôi phục. Khi đó, việc định giá lại trên thị trường chuyển nhượng hoàn toàn có thể diễn ra.
Ngược lại, nếu FIFA được bảo lưu quan điểm, án treo giò có thể được tái áp dụng. Nghĩa là hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trong trạng thái chờ đợi.
Chính sự “lửng lơ” này khiến giá trị của 7 cầu thủ chưa thể phục hồi. Transfermarkt phản ánh không chỉ phong độ chuyên môn mà còn cả mức độ ổn định pháp lý và uy tín nghề nghiệp. Khi tương lai còn bỏ ngỏ, thị trường vẫn giữ thái độ thận trọng.
Câu chuyện vì thế không đơn thuần là một án kỷ luật được tạm gỡ. Nó là bài kiểm tra về tính minh bạch trong công tác nhập tịch và quản trị bóng đá. Malaysia vẫn còn cơ hội bảo vệ lập trường của mình, và 7 cầu thủ vẫn có khả năng “thoát án” hoàn toàn.
Nhưng ở thời điểm này, họ mới chỉ lấy lại quyền thi đấu, chứ chưa lấy lại giá trị đã mất. Con số 0 trên thị trường chuyển nhượng nhắc nhở rằng trong bóng đá hiện đại, danh tiếng và niềm tin đôi khi còn mong manh hơn cả một bản hợp đồng.
