FIFA tạo bước ngoặt lịch sử, khoảng cách đẳng cấp ở U17 World Cup ngày càng rõ
FIFA vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi quyết định mở rộng VCK U17 World Cup 2025 lên 48 đội, gấp đôi so với kỳ trước tổ chức tại Indonesia.
Không chỉ vậy, giải đấu trẻ danh giá này sẽ được tổ chức hằng năm, với Qatar là chủ nhà liên tiếp trong giai đoạn 2025–2029.
Theo phân bổ mới, châu Á có 9 suất (gồm chủ nhà Qatar và 8 đội vượt qua vòng loại), châu Phi sở hữu 10 suất, CONCACAF có 8 suất, Nam Mỹ có 7 suất dù khu vực này chỉ có 10 đội tham dự vòng loại. Châu Đại Dương được trao 3 suất, còn châu Âu giữ 11 suất.
Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô khiến sự chênh lệch trình độ giữa các châu lục bộc lộ rõ rệt ngay trong lần đầu tiên áp dụng. Với 48 đội tham dự, chỉ 16 đội bị loại sau vòng bảng, trong khi 32 đội còn lại tiến vào vòng knock-out. Thế nhưng, kết quả cho thấy các đại diện yếu vẫn khó tạo bất ngờ.
Toàn bộ 3 đội của châu Đại Dương là New Caledonia, Fiji và New Zealand đều sớm dừng bước. Châu Á và CONCACAF mỗi khu vực có 5 đội bị loại, bao gồm các cái tên như Qatar, Indonesia, Tajikistan, Saudi Arabia, UAE (châu Á) hay Costa Rica, Haiti, El Salvador, Honduras, Panama (CONCACAF).
Ngược lại, châu Phi chỉ có duy nhất Bờ Biển Ngà bị loại, còn Nam Mỹ mất 2 đại diện là Chile và Bolivia. Ấn tượng nhất là châu Âu, khi cả 11 đội đều góp mặt ở vòng 1/16, trong đó 6 đội đứng đầu bảng.
Những con số trên cho thấy dù FIFA nỗ lực mở rộng cơ hội cho nhiều nền bóng đá, nhưng khoảng cách đẳng cấp giữa các khu vực vẫn rất lớn, đặc biệt giữa châu Âu với phần còn lại của thế giới.
