Hành trình đến World Cup: 23 cầu thủ U17 Việt Nam từ 8 lò đào tạo
U17 Việt Nam vừa viết nên một dấu mốc đáng nhớ khi giành vé tham dự VCK U17 World Cup 2026 sau khi xuất sắc đứng đầu bảng tại VCK U17 châu Á 2026. Đây là thành quả xứng đáng cho hành trình thi đấu ấn tượng của thầy trò HLV Cristiano Roland, với những chiến thắng trước Yemen, UAE và chỉ chịu thất bại sát nút trước Hàn Quốc.
Trước đó không lâu, đội tuyển cũng đã đăng quang ngôi vô địch U17 Đông Nam Á 2026, cho thấy sự ổn định và tiến bộ rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng này.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở thành tích, mà còn ở xuất thân đa dạng của 23 cầu thủ trong đội hình. Họ đến từ 8 lò đào tạo bóng đá trẻ khác nhau trên cả nước, phản ánh sự phát triển đồng đều của hệ thống đào tạo trẻ Việt Nam trong những năm gần đây.
Trong đó, hai trung tâm đào tạo có đóng góp lớn nhất là PVF và Hà Nội FC, mỗi đơn vị cung cấp 6 cầu thủ. Đây đều là những cái nôi đã và đang sản sinh ra nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam, với hệ thống huấn luyện bài bản và môi trường thi đấu chất lượng cao.
Bên cạnh đó, Thể Công Viettel đóng góp 4 cầu thủ, SLNA có 3 cầu thủ – những địa chỉ truyền thống vốn nổi tiếng về đào tạo trẻ giàu bản sắc và kỷ luật. Các trung tâm còn lại như Thanh Hóa, Huế, Nam Định và TP.HCM cũng góp mặt, tạo nên một bức tranh đa dạng về nguồn nhân lực.
Cụ thể, PVF có các cầu thủ: Lý Xuân Hòa, Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Duy Khang, Văn Dương, Lê Sỹ Bách. Hà Nội FC đóng góp Chu Bá Tuấn, Trần Hoàng Việt, Minh Đức, Nguyễn Lực, Quý Vương, Mạnh Quân.
Thể Công Viettel có Mạnh Cường, Đình Vỹ, Đại Nhân, Trí Dũng. SLNA góp mặt Quán Thành Công, Minh Thủy, Trần Ngọc Sơn. Các cầu thủ còn lại lần lượt đến từ Thanh Hóa (Tuấn Vũ), Huế (Phạm Minh Cương), Nam Định (Nguyễn Hiệp Đại) và TP.HCM (Đậu Quang Hưng).
Sự phân bổ lực lượng trải rộng từ Bắc vào Nam cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang phát triển theo hướng bền vững hơn, không phụ thuộc vào một trung tâm duy nhất. Chính nền tảng này đã tạo nên một thế hệ U17 giàu tính cạnh tranh, đồng đều về chất lượng và đủ sức bước ra sân chơi thế giới trong tương lai gần.
Danh sách 23 cầu thủ U17 Việt Nam
Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF: Lý Xuân Hòa, Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Duy Khang, Văn Dương, Lê Sỹ Bách
Hà Nội: Chu Bá Tuấn, Trần Hoàng Việt, Minh Đức, Nguyễn lực, Quý Vương, Mạnh Quân
Thể Công Viettel: Mạnh Cường, Đình Vỹ, Đại Nhân, Trí Dũng
SLNA: Quán Thành Công, Minh Thủy, Trần Ngọc Sơn
Thanh Hóa: Tuấn Vũ
Huế: Phạm Minh Cương
Nam Định: Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam
TPHCM: Đậu Quang Hưng
Quả bóng Động Lực UHV 2.05 (Galaxy) là mẫu bóng “quốc dân” quen thuộc với người chơi bóng đá tại Việt Nam. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn FIFA Quality, mang lại độ nảy ổn định, độ bền cao và cảm giác bóng chuẩn xác trong từng pha xử lý. Bóng phù hợp cho cả thi đấu và tập luyện trên sân cỏ nhân tạo lẫn sân cỏ tự nhiên, được nhiều đội bóng phong trào tin dùng.
*Nhanh tay truy cập đường link để sở hữu ngay bóng Động Lực UHV 2.05 (Galaxy) chính hãng và sẵn sàng cho những trận cầu chất lượng trên sân!
