HLV Kim Sang Sik sẽ chọn ai trong dàn cầu thủ nhập tịch để đấu Malaysia?
Việc hàng loạt cầu thủ nhập tịch hoàn tất quốc tịch Việt Nam đang mở ra một giai đoạn mới cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thay vì “dễ thở”, HLV Kim Sang Sik lại đứng trước một trong những quyết định khó khăn nhất kể từ khi nắm quyền: chọn ai, loại ai trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và quỹ suất lên tuyển vốn rất hạn chế.
Trung vệ Gustavo đã chính thức mang tên Việt là Đỗ Phi Long. Trên lý thuyết, đây là những phương án bổ sung đáng chú ý cho hệ thống phòng ngự. Thế nhưng, phong độ CLB lại là thước đo quan trọng nhất. Đỗ Phi Long đang thi đấu trong màu áo SHB Đà Nẵng – đội bóng đứng cuối bảng V.League. Không chỉ tập thể sa sút, bản thân trung vệ này cũng chưa thể hiện được sự vượt trội so với mặt bằng chung, khiến cơ hội lên tuyển trở nên mong manh.
Cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất nằm ở vị trí thủ môn. Đặng Văn Lâm vẫn cho thấy sự ổn định và bản lĩnh trận mạc, yếu tố cực kỳ quan trọng trước một đối thủ nhiều duyên nợ như Malaysia. Nguyễn Filip không còn là lựa chọn số một trong khung gỗ, nhưng màn trình diễn khá tốt cùng CAHN cho thấy anh chưa hề mất giá trị.
Trong khi đó, Patrick Le Giang vừa nhập tịch thành công, mang theo kỳ vọng mới. Dù vậy, với quy định chỉ được gọi tối đa ba thủ môn, cơ hội của Le Giang vẫn bỏ ngỏ, nhất là khi anh cần thêm thời gian hòa nhập với môi trường ĐTQG.
Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son gần như là trường hợp đặc biệt. Khi đạt thể trạng tốt nhất, anh luôn được xem là lựa chọn số một nhờ hiệu suất ghi bàn, khả năng càn lướt và phù hợp với lối chơi mà HLV Kim Sang Sik xây dựng.
Đỗ Hoàng Hên có điểm cộng lớn khi duy trì phong độ ổn định ở CLB Hà Nội, giàu kinh nghiệm V.League và sở hữu khả năng tạo đột biến. Nếu cần một “ẩn số” chiến thuật, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể cân nhắc cái tên này.
Trong khi đó, Geovane dù đang trong quá trình hoàn tất quốc tịch cũng khó chen chân ngay lập tức, bởi tuyến trên của tuyển Việt Nam đang có sự cạnh tranh rất lớn và đòi hỏi tính gắn kết cao.
Thực tế cho thấy, nhập tịch chỉ là điều kiện cần, còn phong độ, sự ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật mới là điều kiện đủ. Với HLV Kim Sang Sik, việc mạnh tay loại bỏ những cái tên chưa đạt chuẩn có thể gây tranh cãi, nhưng đó là lựa chọn bắt buộc nếu tuyển Việt Nam muốn bước vào trận gặp Malaysia với lực lượng tinh gọn, hiệu quả và giàu tính chiến đấu nhất.
