HLV bóng đá bãi biển của Khánh Hòa bị nghi "xin điểm": Từng bị khởi tố vì nhận hối lộ

thứ năm 25-7-2019 8:40:00 +07:00 0 bình luận
HLV trưởng của Khánh Hòa Lê Văn Tú mới đây vướng vào nghi án dàn xếp tỷ số ở giải bóng đá bãi biển QG 2019. Trước đó, vị thuyền trưởng này cũng đã từng bị khởi tố vì hành vi nhận hối lộ.

Sau những lùm xùm bỏ về không nhận giải của Đà Nẵng, giải bóng đá bãi biển VĐQG 2019 mới đây còn chứng kiến những chuyện đau buồn khác. Theo đó, đã xuất hiện một đoạn băng ghi âm với nội dung trao đổi giữa hai vị HLV trưởng Khánh Hòa và Đà Nẵng. Cụ thể, phía Khánh Hòa đặt vấn đề Đà Nẵng “nhường” ở trận đấu cuối khi đội bóng sông Hàn đã sớm và chung kết sau hai lượt trận. Nếu Khánh Hòa thắng Đà Nẵng ở vòng đấu cuối thì 2 đội sẽ cùng nhau “dắt tay” vào chung kết. Khánh Hòa sẽ chủ động để Đà Nẵng giành ngôi vô địch, đồng thời ẵm luôn những giải thưởng cá nhân khác.

Khánh Hòa và Đà Nẵng trong trận chung kết bóng đá bãi biển QG 2019

Trong đoạn băng kể trên, HLV Lê Văn Tú của Khánh Hòa được cho là người đã chủ động đặt vấn đề với vị HLV của Đà Nẵng.

Trong quá khứ, ông Lê Văn Tú từng được nhắc đến là “vua” của những “kỷ lục đen” bởi những hành động xấu xí đáng lên án. Trước khi trở thành HLV trưởng đội bóng bãi biển Khánh Hòa, ông Lê Văn Tú từng là một trọng tài ở thời điểm những năm 2005 trở về trước.

Năm 2005, ông Lê Văn Tú đã từng bị khởi tố vì hành vi nhận hối lộ. Cụ thể, ông Tú là người trực tiếp đứng ra làm phi vụ nhận tiền “bồi dưỡng” 130 triệu đồng từ CLB Ngân hàng Đông Á Thép Pomina trong trận đấu giữa đội bóng này và THS.Cần Thơ. Ngoài vụ việc này, ông Lê Văn Tú được xác định có ít nhất 8 lần “nhúng chàm” ở các trận đấu thuộc V.League và giải hạng Nhất.

Ông Lê Văn Tú (bên trái). Ảnh: BTC giải bóng đá bãi biển QG

Không chỉ ở môn bóng đá nam mà ông Lê Văn Tú còn có dấu hiệu “xuống cấp đạo đức” ở bóng đá nữ. Vị cựu trọng tài này cũng đã từng bị lên án vì phá hỏng trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội tại Đại hội TDTT toàn quốc 2002 khi bỏ qua nhiều lỗi nghiêm trọng trong quá trình cầm còi.

Quay trở về với hiện tại, vấn đề xin và cho điểm ở giải bóng đá bãi biển QG 2019 một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động cho bóng đá Việt Nam khi mà căn bệnh thành tích đã ăn vào máu của nhiều HLV.

Yên Lãng
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội