Khó có bất ngờ từ danh sách cầu thủ bị loại của ông Park

thứ năm 19-8-2021 16:19:57 +07:00 0 bình luận
Đoàn Văn Hậu vẫn đang điều trị chấn thương và gần như chắc chắn vắng mặt ở chuyến làm khách trên sân Saudi Arabia. Ông Park cũng cần gạch tên thêm một vài tuyển thủ.

Kể từ khi tập trung lên tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu chủ yếu dành thời gian để điều trị chấn thương cùng bác sĩ Choi Yu Jong. Theo tìm hiểu, hậu vệ quê Thái Bình chưa bình phục hẳn và khó ra sân ở trận gặp Saudi Arabia vào ngày 2/9 thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 

HLV Park Hang Seo sẽ mang 25-26 cầu thủ sang Saudi Arabia. Ảnh: VFF

Khả năng cao, hậu vệ này sẽ ở lại Việt Nam để điều trị. Ngoài Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Lê Tiến Anh cũng đang điều trị chấn thương. Cơ hội để tân binh này góp mặt trong danh sách đội tuyển đi Saudi Arabia khá thấp.

Kể cả khi bình phục chấn thương, Lê Tiến Anh khó cạnh tranh suất với Xuân Trường, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Phạm Đức Huy,… Đó là 2 trong số 31 cầu thủ gần như nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam.

Trong chuyến bay đến Saudi Arabia, HLV Park Hang Seo dự kiến mang theo 25-26 cầu thủ. Ngoài ra, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ bay từ Nhật Bản sang địa điểm hội quân của đội bóng. Với sự góp mặt của Đặng Văn Lâm, ông Park sẽ cân nhắc loại một trong ba thủ thành là Bùi Tấn Trường, Văn Toản hoặc Văn Hoàng.

Trong số ba cái tên kể trên, Tấn Trường thể hiện được khả năng ở vòng loại thứ 2. Theo BLV Quang Huy, thủ thành quê Đồng Tháp có thể chiếm suất bắt chính ở trận đấu tới. Giữa Văn Toản hoặc Văn Hoàng, thủ thành của CLB SLNA yếu thế hơn cả. Anh vốn chưa bắt chính trận đấu quốc tế chính thức nào dưới thời HLV Park Hang Seo. Trong khi đó, Văn Toản từng có những giải đấu để lại ấn tượng khi sát cánh cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Ngoài ba cầu thủ trên, có 3-4 cầu thủ vẫn rơi vào vòng “nguy hiểm”. Trương Văn Thiết là cái tên khó để trụ vững. Vị trí của anh được “nêm” chặt bởi một loạt trụ cột như Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng hay Đỗ Duy Mạnh. Ngoài ra, các phương án dự phòng như Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh hay Thành Chung cũng đủ tạo sự tin tưởng hơn tân binh tuyển Việt Nam.

Những cựu binh vẫn là nòng cốt của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Ngoài ra, hai hậu vệ Thanh Bình và Lê Văn Xuân có khả năng ở lại nhà. Cả hai đều ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế và vị trí của họ có nhiều trụ cột. Ở tuyến tiền vệ, Lý Công Hoàng Anh khó cạnh tranh với các tiền vệ trung tâm vốn có thâm niên làm việc với ông Park.

Trên hàng tiền đạo, Hồ Tuấn Tài hay Phạm Tuấn Hải cũng không nằm trong vùng an toàn; nhất là khi ông Park vẫn còn đó hai trung phong Tiến Linh và Hà Đức Chinh.

Với cách dụng binh dựa vào bộ khung cũ, sẽ rất khó để các tân binh hay những cầu thủ trẻ có chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam. Không loại trừ khả năng, bộ khung ông Park mang đến Saudi Arabia gần như là bộ khung đã thi đấu thành công tại UAE cách đây gần 3 tháng.

Vân Vân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội