Người Thái Lan thán phục, truyền thông Indonesia mỉa mai Văn Hậu

chủ nhật 9-8-2020 14:45:10 +07:00 0 bình luận
Sự việc Văn Hậu chia tay giải VĐQG Hà Lan về nước những ngày đầu tháng 8 vừa qua nhận được khá nhiều thông tin trái chiều của truyền thông ĐNÁ. 

Cụ thể, trên tờ Siam Sport viết về sự kiện Đoàn Văn Hậu chia tay CLB SC Heerenveen: “CLB đang chơi tại giải vô địch bóng đá Hà Lan quyết định không gia hạn hợp đồng với Đoàn Văn Hậu, cầu thủ chạy cánh trái của đội tuyển Việt Nam, vì lương quá cao”.

Cũng theo Siam Sport, họ đánh giá cao nỗ lực và khả năng hoà nhập của Đoàn Văn Hậu với môi trường bóng đá châu Âu. Vấn đề khúc mắc khiến Đoàn Văn Hậu không thể ở lại Heerenveen thêm mùa giải nữa chỉ là vấn đề tài chính.

Báo Thái có những chia sẻ xúc động về sự nghiệp thi đấu của Văn Hậu. 

Hồi tháng 5/2020, truyền thông Thái Lan cũng thừa nhận, Văn Hậu là hậu vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á khi lọt vào danh sách do FOX Sports mở cuộc bình chọn, cùng với 8 cầu thủ đến từ 8 quốc gia khác. Đó là những cái tên Mehdi Mahdavikia (Iran), Maya Yoshida (Nhật Bản), Aidil Zafuan (Malaysia), Theerathon Bunmathan (Thái Lan), Hong Myung Bo (Hàn Quốc), Hansamu Yama (Indonesia), Safuwan Baharudin (Singapore).

Tuy nhiên, cũng sự kiện hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia tay Heerenveen (Hà Lan), trên tờ IndoSport lại dành cho cầu thủ tuyển Việt Nam những ngôn ngữ khá cay nghiệt: “Bạn còn nhớ hậu vệ của U23 Việt Nam đã khiến cho Evan Dimas dính chấn thương ở SEA Games 30. Đúng vậy. Anh ta là Đoàn Văn Hậu, người đang chịu số phận cay đắng.

Văn Hậu vừa trở về Việt Nam sau khi bị đẩy khỏi Heerenveen. CLB đang chơi ở giải VĐQG Hà Lan đã quyết định không gia hạn hợp đồng cho mượn với CLB Hà Nội vì Văn Hậu không có đóng góp gì đáng kể. 

Kể từ khi gia nhập Heerenveen, Văn Hậu mới chỉ thi đấu đúng 4 phút trong màu áo đội 1 của Heerenveen. Cuộc khủng hoảng tài chính vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến cho CLB Hà Lan không thể trả mức lương cao cho Văn Hậu”.

Truyền thông Indonesia dành những lời nói mỉa mai khi Văn Hậu chia tay Heerenveen. 

Tờ báo này nhận định trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, Văn Hậu đã có tình huống khiến cho ngôi sao số 1 của U23 Indonesia là Evan Dimas dính chấn thương. Đó có thể xem là bước ngoặt khiến cho U23 Indonesia hứng chịu thất bại. Việc Văn Hậu chia tay Heerenveen là do quả báo từ hành động cách đây 8 tháng trước.

“Ngay sau đẩy Văn Hậu ra đi, Heerenveen đã ngay lập tức mang về hậu vệ người Uruguay, Joaquin Fernandez để thay thế. Nhiều người cho rằng Văn Hậu đã gặp quả báo sau khi cố tình làm Evan Dimas dính chấn thương. Sau pha phạm lỗi thô bạo của anh ta, Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Indonesia”,  IndoSport dành lời cay đắng cho Văn Hậu.

Được biết, sau khi về nước hôm 2/8 vừa qua, Văn Hậu đang cách ly tại Quảng Ninh. Khả năng Văn Hậu sẽ khoác áo ĐT Việt Nam trong đợt tập trung cùng ĐT Việt Nam là rất lớn.

Phương Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội