Những con số khó tin hé lộ cách U23 Trung Quốc phòng ngự tử thủ
Hàng thủ 5 người, với 3 trung vệ, và đội hình bố trí rất thấp bên phần sân nhà là cách U23 Trung Quốc phòng ngự tử thủ để kéo đội bóng tấn công đa dạng và hiệu quả U23 Uzbekistan vào loạt đá luân lưu 11m và giành chiến thắng. Nhưng đó mới là nhìn tổng quan về cách sắp xếp đội hình phòng ngự của thầy trò HLV Puche. Đằng sau đó là những con số biết nói khác mà không thể không chú ý.
Đầu tiên, cần nhớ rằng để góp phần phòng ngự hiệu quả đó là... phạm lỗi. Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng "phạm lỗi chiến thuật" lại là chuyện khác. Trước Uzbekistan, U23 Trung Quốc phạm lỗi 14 lần, nhiều gần gấp đôi đối thủ (8), góp phần... xé vụn và làm giảm nhịp độ trận đấu, sự hưng phấn của chính đối phương.
Đáng nói, một nửa số lần phạm lỗi trong số đó (6) được thực hiện ngay bên phần sân đối thủ, điều cho thấy rõ ý đồ ngăn đà tấn công từ sớm của đối phương.
Ở 8 lần phạm lỗi còn lại U23 Trung Quốc chỉ đúng 1 lần để xảy ra ở sát phía trước vòng cấm địa, còn lại đều ở khoàng 1/3 giữa sân, tức ít có thể gây ra rủi ro lên khung thành của thủ môn Li Hao.
Đến thời điểm này của giải, tổng cộng U23 Trung Quốc đã có 55 lần phạm lỗi, nhiều thứ 3. Trong khi U23 Việt Nam mới 32 lần phạm lỗi dẫn tới đá phạt.
Tất nhiên phạm lỗi thường dẫn đến thẻ phạt. Bởi thế không ngạc nhiên khi U23 Trung Quốc đã lĩnh tới 10 thẻ vàng/4 trận đã qua, và riêng trận tứ kết là 3 thẻ. Tại giải năm nay, U23 Trung Quốc nhận nhiều thẻ vàng chỉ sau U23 Qatar (12) trong khi cao gấp rưỡi U23 Việt Nam (7 thẻ).
Nhưng dù nhận nhiều thẻ phạt U23 Trung Quốc không để điều đó ảnh hưởng tới nhân sự đội hình. Cầu thủ nhận nhiều thẻ vàng nhất, 2 chiếc, là tiền vệ 19 tuổi Yang Haoyu chỉ thường xuyên vào sân từ ghế dự bị. Điều đó có nghĩa lực lượng của U23 Trung Quốc không bị ảnh hưởng bởi thẻ phạt khi bước vào trận bán kết tối nay.
Nếu phạm lỗi hay nhận thẻ vàng để hỗ trợ phòng ngự là chưa đủ, khả năng phá bóng giải nguy của U23 Trung Quốc cũng rất hiệu quả góp phần giúp họ chưa nhận bàn thua nào.
Tổng cộng, các học trò của HLV Puche đã có 174 tình huống phá bóng giải nguy thành công, cao nhất ở giải năm nay. 3/5 cầu thủ phá bóng thành công nhiều nhất ở giải là những cầu thủ trẻ Trung Quốc, trong đó có tiền vệ Xiao Peng (46 lần) và bộ đôi trung vệ He Yiran và Yusuf.
Đáng nói, 2 vị trí còn lại trong top 5 kể trên thuộc về các hậu vệ U23 Việt Nam đó là cặp đôi Hiểu Minh - Lý Đức. Sự xuất sắc của hai trung vệ này - và thủ môn Trung Kiên - góp phần giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới ở 2/4 trận đã qua.
Nhưng để mở "ổ khóa phòng ngự Trung Quốc" tối nay và tiến vào trận chung kết lần đầu tiên sau 8 năm, U23 Việt Nam không chỉ cần duy trì khả năng phá bóng hiệu quả mà các mũi tấn công phải sắc nhọn hơn bao giờ hết để phá lưới của Li Hao.
