Ông Park dùng ngoại binh như thế nào khi dẫn dắt các CLB ở Hàn Quốc?

thứ hai 28-12-2020 10:25:28 +07:00 0 bình luận
Ông Park than phiền các CLB ở V.League ưu tiên quá nhiều vị trí tiền đạo cho ngoại binh. Vậy, khi còn nắm quyền ở các CLB tại Hàn Quốc, ông Park dùng ngoại binh như thế nào?

Tối 27/12, sau khi ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam hòa nhau với tỷ số 2-2 ở trận giao hữu thứ hai trong năm 2020, HLV Park Hang Seo lại than phiền về việc thiếu tiền đạo. Rất nhiều lần, ông Park đau đầu về vị trí này.

“Năm ngoái, V.League có 47 cầu thủ ngoại và 70% CLB đá tiền đạo ngoại thì thì lấy đâu ra tiền đạo trong nước, đặc biệt là cầu thủ trẻ. V.League phải đặt câu hỏi sao ĐT Việt Nam lại thiếu tiền đạo như thế này. Dĩ nhiên tôi nói ý kiến này nhiều CLB sẽ phản đối. Nhưng làm sao để cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu, tiền đạo được ra sân thì VPF và VFF phải nghiên cứu”, ông Park nói.

Trở lại quá khứ, sau thành công khi làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở ĐT Hàn Quốc vào năm 2002, HLV Park trở thành thuyền trưởng của Olympic nước này. Tuy vậy, ông không thành công. Mãi đến năm 2005, ông Park mới tái xuất. Từ đây, ông trải qua quá trình huấn luyện 4 CLB ở quê nhà.

CLB Sangju Sangmu không được phép sử dụng ngoại binh vì thuộc Quân đội Hàn Quốc. 

Thời điểm lần đầu tiên dẫn dắt CLB Gyeongnam tham dự giải VĐQG Hàn Quốc (K.League 1), nhà cầm quân sinh năm 1959 không nằm ngoài dòng chảy của bóng đá xứ sở kim chi. Đó là các đội bóng sử dụng cầu thủ ngoại. Thậm chí, năm 2007, tiền đạo Cabore còn đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Giai đoạn 2008-2010, ông chuyển sang dẫn dắt CLB Jeonnam Dragons. HLV Park Hang Seo luôn sử dụng ngoại binh ở vị trí tiền đạo trong ba mùa giải này với nổi bật là chân sút Adriano. Tiền đạo người Brazil ghi 23 bàn ở ba mùa giải mà ông Park cầm quân. 

Kể từ thời điểm này, ông Park không có điều kiện để sử dụng cầu thủ ngoại khi dẫn dắt hai CLB tiếp theo là Sangju Sangmu và Changwon FC. Theo đó, Sangju Sangmu là CLB thuộc Quân đội Hàn Quốc. Thành phần đội bóng này là những cầu thủ chuyên nghiệp đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong hai năm. CLB không được phép ký hợp đồng với bất cứ cầu thủ ngoại nào. Chính vì thế, giai đoạn 2012-2015, ông Park sử dụng 100% cầu thủ nội.

Mùa giải 2012, Sangju Sangmu là đội duy nhất trong 16 CLB tham dự K.League 1 không sử dụng ngoại binh nào. Theo quy định của K.League, mỗi CLB được phép sử dụng 3 cầu thủ nước ngoài và 1 cầu thủ châu Á.

Ông Park từng giúp Sangju Sangmu hai lần thăng hạng K1 League nhưng cũng có hai lần rớt hạng xuống K2 League. 

11/16 CLB sử dụng hết “quota” ngoại binh. Tổng số ngoại binh đăng ký đầu mùa giải là 54. Trong đó, 13/15 CLB sử dụng ngoại binh cho vị trí tiền đạo với số lượng là 23/54, chiếm 42%. Có đến 81% số CLB sử dụng tiền đạo ngoại. Hai CLB không sử dụng ngoại binh cho vị trí tiền đạo là Pohang Steelers và Daegu. Hai đội này cũng chỉ đăng ký tổng cộng 5 ngoại binh. Tuy vậy, 4/5 cầu thủ là tiền vệ tấn công hoặc chạy cánh; chỉ có đúng 1 trung vệ ngoại. Kết thúc mùa giải, Sangju Sangmu xuống hạng với vị trí thứ 16/16.

Sau khi xuống chơi ở giải hạng Hai Hàn Quốc (K2 League), dù không sử dụng cầu thủ ngoại nào, ông Park vẫn giúp Sangju Sangmu giành chức vô địch để thăng hạng. Thời điểm này, K2 League được phép sử dụng 4 ngoại binh (3 cầu thủ nước ngoài và 1 ngoại binh châu Á). Đầu mùa giải, chỉ 4/8 đội đăng ký ngoại binh với số lượng 8 cầu thủ. Trong đó, 7/8 ngoại binh thi đấu sở trường ở vị trí tiền đạo. 

Trở lại với K1 League, Sangju Sangmu cùng Pohang Steelers là hai đội không sử dụng ngoại binh nào. Thời điểm này, ngoại binh không còn nở rộ khi chỉ có 4/12 đội sử dụng tối đa 4 cầu thủ. Tổng số ngoại binh ở thời điểm đầu đăng ký là 31. Chỉ có 11 cầu thủ thi đấu sở trường ở vị trí tiền đạo. Các đội bóng chủ yếu sử dụng cầu thủ ngoại ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc trung vệ. Cuối mùa giải, Sangju Sangmu xếp cuối và xuống hạng.

Xuống chơi ở K2 League 2015, các đội bóng lúc này ít dựa vào nguồn lực ngoại binh. Sangju Sangmu cùng Chungnam Asan và Goyang Zaicro là ba đội không sử dụng ngoại binh. 8 đội còn lại đều đăng ký ngoại binh với số lượng cầu thủ là 22. Trong đó có đến 15 tiền đạo và 7/8 đội có tiền đạo ngoại.

Có một điều đặc biệt, CLB Daegu dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Young jin sử dụng tối đa 4 ngoại binh. Bốn gương mặt mà trợ lý hiện tại của HLV Park Hang Seo hay sử dụng là Eder, Serginho, Leo Jaime và Jonathan; trong đó có đến 3 tiền đạo. Kết thúc mùa giải, Sangju Sangmu lên hạng trực tiếp còn Daegu của Lee Young jin thất bại ở trận chung kết play-off thăng hạng. 

Sau mùa giải này, ông Park thất nghiệp. Đến năm 2017, ông dẫn dắt đội bóng quê nhà Changwon City tham dự K3 League. Hạng đấu này không sử dụng ngoại binh. Ông Park đăng ký 7 tiền đạo trong đội hình: Bae Hae min, Nam Dong Hyun, Kim Chang Hwi, Choi in Chang, Lee Dong Hyun, Lee Han Guk, Kim Seul Ki.

Cuối năm 2017, ông Park chuyển sang dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam vào tạo dấu ấn đậm nét trong hai năm 2018 và 2019. 

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội