Patrick Lê Giang xuất hiện: Cơ hội nào cho Trần Trung Kiên ở tuyển Việt Nam?
Patrick Lê Giang có quốc tịch Việt Nam rõ ràng là tin vui với HLV Kim Sang Sik. Từ chỗ vốn đã dày nhân sự, khung thành đội tuyển Việt Nam nay càng chật chội với hàng loạt cái tên đáng chú ý như Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên, Đình Triệu, Văn Việt và mới nhất là Patrick Lê Giang.
Ở đợt tập trung gần đây, trong hai trận gặp Lào, HLV Kim Sang Sik lần lượt trao cơ hội bắt chính cho Đình Triệu và Đặng Văn Lâm. Điều đó cho thấy ban huấn luyện, đặc biệt là HLV thủ môn Lee Won Jae, đang có quá nhiều phương án chất lượng để cân nhắc.
Thực tế, không có thủ môn nào nắm chắc suất ở ĐTQG. Với chỉ 3 vị trí được đăng ký mỗi đợt tập trung, cuộc cạnh tranh trong khung gỗ luôn mang tính “sinh tồn”, nơi phong độ, sự phù hợp chiến thuật và niềm tin của ban huấn luyện đóng vai trò quyết định.
Patrick Lê Giang đã khẳng định được năng lực trong màu áo Công an TP.HCM cũng như ở các CLB trước đây. Tuy nhiên, chơi hay tại V.League không đồng nghĩa chắc chắn có suất lên tuyển. Việc lựa chọn thủ môn còn phụ thuộc vào triết lý xây dựng đội tuyển và yêu cầu chiến thuật của HLV trưởng.
AFF Cup 2024 là minh chứng rõ nét, khi ít ai ngờ Đình Triệu lại chiếm suất bắt chính, còn Đặng Văn Lâm – sau thời gian dài vắng bóng – vẫn được trao cơ hội trở lại.
Với Trần Trung Kiên, lợi thế của anh nằm ở tuổi trẻ, tiềm năng phát triển và quãng thời gian làm việc dài hơn cùng HLV Kim Sang Sik và trợ lý Lee Won Jae. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Patrick Lê Giang chắc chắn khiến áp lực cạnh tranh tăng lên đáng kể.
Patrick Lê Giang không chỉ làm “nóng” cuộc đua trong khung gỗ tuyển Việt Nam, mà còn buộc Trần Trung Kiên phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn có vé lên tuyển, trước khi nghĩ đến câu chuyện bắt chính.
