Sau VCK U23 châu Á 2026, lứa U23 Việt Nam còn những sân chơi nào trong năm?
Sau khi khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, lứa cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục đối diện với nhiều cột mốc quan trọng trong năm. Đáng chú ý nhất là ASIAD 2026, giải đấu cho phép sử dụng lực lượng U23+3. Đây là sân chơi lớn, giàu tính cạnh tranh, nơi các đội bóng trẻ châu lục hướng tới việc tích lũy kinh nghiệm và khẳng định vị thế.
Theo kế hoạch ban đầu, VFF từng cân nhắc phương án cử đội U21 tham dự ASIAD 2026 nhằm phục vụ mục tiêu dài hạn hướng đến Olympic 2028. Tuy nhiên, với những gì lứa U23 hiện tại đã thể hiện, khả năng VFF điều chỉnh phương án nhân sự là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu chọn U21, một số cầu thủ trong độ tuổi phù hợp vẫn có thể được trao cơ hội như Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Thuận, Phạm Đình Hải, Công Phương hay Cao Văn Bình.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, năm 2026 cũng là thời điểm bận rộn với chiến dịch trọng điểm ASEAN Cup 2026. Bên cạnh đó, ĐT Việt Nam còn tham dự các trận đấu trong khuôn khổ FIFA Days và đặc biệt là trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia vào tháng 3.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Các cháu phải thi đấu thật tốt cho CLB của mình. Khi thể hiện được năng lực và sự tiến bộ, cánh cửa lên tuyển Việt Nam sẽ luôn rộng mở”.
Với những cầu thủ vẫn còn trong độ tuổi U23, lãnh đạo VFF đề nghị toàn đội tiếp tục đặt ra mục tiêu rõ ràng, hướng đến các giải đấu quan trọng như SEA Games và những kỳ VCK U23 châu Á tiếp theo.
Đáng chú ý, sau màn trình diễn tích cực tại Saudi Arabia, nhiều cầu thủ trẻ được kỳ vọng sẽ có thêm cơ hội ra sân trong màu áo CLB chủ quản. Việc thi đấu thường xuyên ở môi trường quốc nội và quốc tế sẽ là bước đệm quan trọng giúp họ hoàn thiện bản thân và sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.
