Thua Đài Bắc Trung Hoa, tuyển nữ Việt Nam rơi vào thế khó ở Asian Cup 2026
So với chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ ở trận ra quân, HLV Mai Đức Chung chỉ thực hiện một sự thay đổi trong đội hình xuất phát khi đối đầu Đài Bắc Trung Hoa. Theo đó, tiền đạo Huỳnh Như được cất trên băng ghế dự bị, nhường vị trí đá chính cho Phạm Hải Yến.
Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng gắt, nhiệt độ lên tới 35 độ C và được tổ chức vào lúc 13h khiến thể lực của các cầu thủ hai đội bị bào mòn đáng kể. Chính vì vậy, cả Việt Nam lẫn Đài Bắc Trung Hoa đều nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong lối chơi.
Sau thất bại trước Nhật Bản ở lượt trận đầu tiên, Đài Bắc Trung Hoa buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Đội bóng này chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, song cơ hội nguy hiểm thực sự về phía khung thành hai đội không xuất hiện nhiều trong khoảng thời gian đầu.
Bất ngờ xảy ra ở phút 26 khi Đài Bắc Trung Hoa có bàn mở tỷ số. Từ một pha phối hợp ăn ý, Matsunaga Saki thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật đưa bóng dội xà ngang. Bóng bật ra đúng vị trí để Su Yu-hsuan đánh đầu cận thành, không cho thủ môn Việt Nam cơ hội cản phá.
Bị dẫn bàn, các cô gái áo đỏ nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung tung Huỳnh Như và Hải Linh vào sân nhằm tăng cường sức tấn công.
Thế trận của đội tuyển nữ Việt Nam dần cải thiện và tạo ra thêm một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng khiến các học trò của HLV Mai Đức Chung không thể tìm được bàn gỡ.
Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Sau hai lượt trận, đội vẫn có 3 điểm nhưng cục diện bảng đấu trở nên phức tạp. Ở lượt trận cuối, Huỳnh Như và các đồng đội cần ít nhất một kết quả hòa trước Nhật Bản để nắm chắc tấm vé vào tứ kết.
Một kịch bản không hề dễ dàng. Nếu không, Việt Nam không nắm quyền tự quyết đi tiếp và phụ thuộc vào kết quả các trận còn lại.
