Thua đậm Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam nhận “bài học lớn” trước thềm Asian Cup 2026
Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận giao hữu thứ hai với đội chủ nhà Trung Quốc, giữ nguyên phần lớn đội hình so với lượt đi. Thủ môn Kim Thanh tiếp tục bắt chính, bộ tứ hậu vệ gồm Diễm My, Trần Thị Duyên, Trần Thị Thu án ngữ phía trước. Ở tuyến trên, Thanh Nhã, Vạn Sự hỗ trợ cho tiền đạo Hải Yến, trong khi Bích Thùy được trao cơ hội đá chính ngay từ đầu.
Khác với trận lượt đi chơi thận trọng, thầy trò HLV Mai Đức Chung chủ động thử nghiệm lối đá đôi công trước đối thủ được đánh giá vượt trội về thể hình, tốc độ lẫn đẳng cấp. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục cùng khả năng phối hợp nhanh và chính xác của đội chủ nhà, hàng thủ tuyển nữ Việt Nam nhiều lần rơi vào thế bị động.
Sau 90 phút, đội bóng áo đỏ phải nhận tới 6 bàn thua. Điểm sáng hiếm hoi là pha lập công của Thanh Nhã, mang về bàn danh dự cho tuyển nữ Việt Nam.
Như vậy, sau hai trận giao hữu trên đất Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam thua với tổng tỷ số 1-8 (lượt đi thua 0-2 hôm 10/2). Trước chuyến tập huấn này, đội cũng để thua Uzbekistan 1-6 sau hai lượt trận chuẩn bị.
Dù kết quả chưa khả quan, ban huấn luyện xác định đây là những “bài test” cần thiết. Việc chấp nhận thử nghiệm lối chơi trước các đối thủ hàng đầu châu lục giúp đội bóng nhận diện rõ hạn chế về tổ chức phòng ngự, khả năng tranh chấp cũng như tâm lý thi đấu khi chịu sức ép lớn.
Theo kế hoạch, ngày 15/2, tuyển nữ Việt Nam trở về nước, kết thúc chuyến tập huấn kéo dài một tuần. Toàn đội sẽ tạm xả trại để các cầu thủ đón Tết cùng gia đình, trước khi hội quân trở lại nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị cho VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Úc vào tháng 3 tới.
