Tin bóng đá Việt Nam mới nhất ngày 08/02: Futsal Thái Lan thảm bại trước Iran

thứ năm 8-2-2018 8:28:25 +07:00 0 bình luận
Những thông tin mới nhất liên quan đến bóng đá Việt Nam ngày 8/2 sẽ liên tục được cập nhật tại đây.

Futsal Thái Lan rời tứ kết giải châu Á 2018 với thất bại nặng nề 1-9 trước Futsal Iran. Theo bảng xếp hạng Futsal mới nhất thì Thái Lan xếp thứ 3 châu Á trong khi Iran vẫn giữ ngôi vị số 1. Tuy vậy, khoảng cách giữa hai đội quá chênh lệch. Mới chỉ 5 phút đầu, đội bóng đến từ Tây Á đã "nã" vào lưới đối phương tới 4 bàn. Trong đó, cựu cầu thủ của Thái Sơn Nam là Hossein Tayebi có riêng cho mình 1 pha lập công.

Nhận cú sốc quá lớn, đội bóng xứ Chùa Vàng thi đấu power-play và nhanh chóng bị vỡ trận. Họ chỉ ghi 1 bàn danh dự nhưng bị thủng tới 5 bàn sau đó. Hossein Tayebi ghi dấu ấn với hat-trick lập được. 

Bóng đá Thái Lan khởi đầu năm 2018 với những thất bại nặng nề từ U23 và Futsal. Ảnh: AFC

Futsal Việt Nam không sợ Uzbekistan, động đất, chỉ sợ mỗi…thức ăn. Futsal Việt Nam chuẩn bị bước vào trận tứ kết châu Á với Futsal Uzbekistan. Đối thủ đến từ Trung Á được đánh giá vượt trội so với đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo.

Trong những ngày qua, Futsal Việt Nam trải qua những thời khắc kinh hoàng với những động đất liên tiếp xảy ra ở Đài Loan, địa điểm thi đấu của đội. Tuy vậy, đối thủ và dư chấn về động đất không phải là thách thức lớn với Phùng Trọng Luân và đồng đội.

Vấn đề khiến Futsal Việt Nam lo ngại là ăn uống khi thực đơn khách sạn Fullon Hotel, nơi đội đóng quân, khá đơn điệu, chủ yếu chỉ gà với cá. Điều này khiến đội phải đi mua thêm thức ăn bên ngoài để tránh nhàm chán. 18h00 chiều nay, Futsal Việt Nam sẽ bước vào tứ kết với Futsal Uzbekistan. 

Futsal Việt Nam quyết tâm "đòi nợ" cho U23 trước bóng đá Uzbekistan. Ảnh: AFC

Công Vinh tin lứa U23 sẽ chạm đỉnh Đông Nam Á. “Các cầu thủ U23 rất tuyệt vời. Họ hội tụ đủ mọi yếu tố, từ bản lĩnh, ý chí cho đến sức mạnh. Đó là tập thể đúng nghĩa, thống nhất để giúp nhau tỏa sáng. Tôi tin từ thành công ở U23 châu Á 2018 sẽ là nền tảng vững chắc để trong tương lại, ĐT Việt Nam sẽ sở thành thế lực mạnh nhất của Đông Nam Á cũng như châu Á”, cựu tiền đạo ĐT Việt Nam, Lê Công Vinh hết sức ấn tượng trước những gì mà đoàn quân của HLV Park Hang Seo làm được.

Trong suốt chiều dài tham dự các đấu trường khu vực từ ngày hội nhập, bóng đá Việt Nam mới một lần chạm đỉnh Đông Nam Á vào năm 2008 khi Công Vinh và đồng đội đánh bại Thái Lan trong trận chung kết AFF Suzuki Cup. Tròn 10 năm sau ngày chạm đỉnh đó, bóng đá nước nhà kỳ vọng vào lứa cầu thủ hiện tại sẽ tiếp bước thành công ở đầu năm 2018 tại hai đấu trường chính trong năm là ASIAD và AFF Cup. 

Lứa U23 năm nay đã làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Tiếp bước Arsenal, Juventus sắp đầu tư mạnh vào Việt Nam. Hôm nay, ông Carlo Mastellon, Giám đốc khu vực châu Á của Juventus sẽ có mặt tại Việt Nam để khởi đầu cho dự án thành lập Học viện Bóng đá Juventus ở TP.HCM. Đây sẽ là học viện bóng đá đầu tiên của đội bóng thuộc Serie A ở Đông Nam Á.

Theo đó, học viện sẽ kết hợp phát triển bóng đá học đường, cộng đồng và đào tạo cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trước đó, Quyền chủ tịch CLB TP. HCM cũng từng úp mở rằng, ông sẽ “bắt tay” với CLB danh tiếng của châu Âu để nâng tầm bóng đá địa phương. Juventus là đội bóng châu Âu lớn thứ 2 xâm nhập vào thị trường Việt Nam sau cú “bắt tay” của Arsenal với HAGL vào năm 2007. 

Juventus mở học viện ở Trung Quốc. Ảnh: Juventus.com

Quang Hải chưa đi Nhật. Đó là khẳng định của Chủ tịch CLB Hà Nội FC, Nguyễn Quốc Hội về tương lai của Quang Hải. Ông Hội cho hay: “Trước sau gì Quang Hải cũng ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, phải đi ở thời điểm thích hợp để cậu ấy đánh chuông xứ người còn thời điểm này chưa thích hợp. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo để Hải phát triển thành ngôi sao thực thụ”.

Trước khi tỏa sáng ở VCK U23 châu Á, Quang Hải nhận được nhiều sự quan tâm của các đại diện Thái Lan như MuangThong United hay Burriam. Mức độ quan tâm đến “cái kèo trái siêu việt” này còn được lan tỏa khi CLB Tokushima Vortis từ J.League 2 của Nhật Bản đưa ra những đãi ngộ hậu hĩnh để có sự phục vụ của tài năng sáng giá Việt Nam này. 

Quang Hải khá "đắt show" với những lời mời mọc chuyển nhượng. Ảnh: Anh Khoa

Việt Nam có 3 đề cử ở các cuộc bầu chọn danh hiệu Đông Nam Á. Tạp chí FourFourTwo đã đề xuất cuộc bầu chọn của khu vực Đông Nam Á bên cạnh các giải thưởng thường niên từ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF). Theo đó, ở cuộc bầu chọn trong năm 2018, Việt Nam có 3 đề xuất trong các hạng mục gồm: ĐT Việt Nam thuộc ĐT xuất sắc của năm, tiền vệ Đinh Thanh Trung nằm ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm và Nguyễn Quang Hải thuộc hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Trong 3 hạng mục được đề xuất, danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm khó thoát khỏi tay tiền vệ của Hà Nội FC. Trong khi đó, Đinh Thanh Trung khó lòng cạnh tranh với Teerasil Dangda của Thái Lan. Còn ở hạng mục còn lại, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan là hai ứng viên sáng giá nhất. 

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á khó thoát khỏi tay Quang Hải. Ảnh: FourFourTwo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội