Tuyển nữ Việt Nam có chiều cao trung bình thấp thứ nhì Asian Cup 2026
Theo số liệu từ trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển nữ Việt Nam sở hữu chiều cao trung bình 1,60m – chỉ nhỉnh hơn tân binh Bangladesh (1,48m). Con số này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung trở thành một trong những đội có thể hình khiêm tốn nhất giải đấu năm 2026.
Trong đội hình tuyển nữ Việt Nam, Dương Thị Vân là cầu thủ thấp nhất với 1,50m. Ở tuyến giữa, nhiều gương mặt quen thuộc cũng không có lợi thế về tầm vóc như Bích Thùy (1,53m) hay Ngân Thị Vạn Sự (1,53m).
Dù vậy, họ đều là những trụ cột quan trọng, đóng vai trò then chốt trong lối chơi chung nhờ khả năng xử lý bóng khéo léo, tư duy chiến thuật tốt và nguồn năng lượng dồi dào.
Tại bảng C, tuyển nữ Việt Nam là đội có chiều cao trung bình thấp nhất. Tuy nhiên, khoảng cách với các đối thủ không quá đáng kể. Ấn Độ đạt mức 1,61m, còn Đài Bắc Trung Hoa nhỉnh hơn đôi chút với 1,62m.
Ngay cả Nhật Bản – một trong những ứng viên nặng ký của giải – cũng chỉ sở hữu chiều cao trung bình 1,648m. Điều này cho thấy yếu tố thể hình tại Asian Cup 2026 không tạo nên sự khác biệt quá lớn giữa các đội bóng.
Bất ngờ nhất là Trung Quốc, đội có chiều cao trung bình lý tưởng nhất giải với 1,70m. Không chỉ dẫn đầu về mặt bằng thể hình, họ còn sở hữu cầu thủ cao nhất giải – thủ môn Chen Chen cao 1,85m. Ở chiều ngược lại, cầu thủ thấp nhất giải thuộc về thủ môn Mile Akter của Bangladesh với chiều cao chỉ 1,39m.
Thực tế, trong bóng đá nữ châu Á, chiều cao là một lợi thế nhất định, đặc biệt ở những tình huống bóng bổng hay tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể bù đắp hạn chế này bằng kỹ thuật, sự linh hoạt và tinh thần thi đấu quả cảm.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội bóng áo đỏ luôn đề cao tính kỷ luật, khả năng phối hợp nhóm nhỏ và tốc độ triển khai bóng – những yếu tố giúp họ tạo nên nhiều bất ngờ trước các đối thủ được đánh giá cao hơn.
Asian Cup 2026 hứa hẹn sẽ là thử thách không nhỏ, nhưng chiều cao không phải thước đo duy nhất quyết định thành công. Với bản lĩnh đã được khẳng định qua nhiều giải đấu lớn, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể biến điểm yếu hình thể thành động lực để tiếp tục viết nên câu chuyện đáng tự hào của bóng đá nữ nước nhà.
Chiều cao trung bình của 12 đội tham dự VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026:
Trung Quốc: 1,70m
Australia: 1,69m
Hàn Quốc: 1,68m
Iran: 1,66m
Triều Tiên: 1,65m
Nhật Bản: 1,648m
Uzbekistan: 1,642m
Philippines: 164m
Đài Bắc Trung Hoa: 1,62m
Ấn Độ: 1,61m
Việt Nam: 1,60m
Bangladesh: 1,48m
