U17 Thái Lan bị loại bởi Lào, nghi vấn giấu bài để săn vé World Cup
Thất bại gây sốc trước U17 Lào tại giải U17 Đông Nam Á 2026 khiến U17 Thái Lan hứng chịu nhiều chỉ trích. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng đội bóng xứ chùa Vàng không tung ra lực lượng mạnh nhất, thậm chí “giấu bài” để dồn sức cho mục tiêu lớn hơn là VCK U17 châu Á và tấm vé dự World Cup.
Việc U17 Thái Lan sớm dừng bước tại giải U17 Đông Nam Á 2026 đã tạo nên làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong khu vực. Theo thông tin từ phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đội hình tham dự giải lần này không phải lực lượng U17 chính thức. Thay vào đó, họ sử dụng nhóm cầu thủ trẻ hơn, chủ yếu sinh năm 2010–2011, tức chỉ mới 14–16 tuổi.
Lý giải cho quyết định này, bóng đá Thái Lan cho biết đội U17 mạnh nhất đang tập trung chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2026, diễn ra tại Saudi Arabia vào tháng 5. Đây là giải đấu mang ý nghĩa then chốt, bởi chỉ cần vượt qua vòng bảng, các đội sẽ giành quyền tham dự U17 World Cup.
Dẫu vậy, trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á cũng như fanpage chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nhiều cổ động viên tỏ ra hoài nghi. Không ít ý kiến cho rằng việc dùng đội hình trẻ chỉ là lời giải thích nhằm xoa dịu dư luận sau thất bại trước U17 Lào. Thậm chí, một số bình luận mang tính hài hước nhận định đây là “chiêu giấu bài” để chuẩn bị cho chiến dịch săn vé World Cup 2027.
Theo kết quả bốc thăm, tại VCK U17 châu Á 2026, Thái Lan nằm cùng bảng với Myanmar – đối thủ từng đánh bại họ ở sân chơi Đông Nam Á, bên cạnh chủ nhà Saudi Arabia và Tajikistan. Đây được đánh giá là bảng đấu không dễ dàng, nhưng vẫn mở ra cơ hội nếu Thái Lan đạt phong độ cao.
Dù thực hư câu chuyện “giấu bài” còn gây tranh cãi, rõ ràng mục tiêu lớn nhất của bóng đá trẻ Thái Lan lúc này là sân chơi châu lục. Thành bại tại đó mới là thước đo chính xác cho tham vọng vươn tầm của “Voi chiến” trong tương lai.
