U19 Việt Nam bổ sung 10 cầu thủ, trao cơ hội cho thủ môn Việt kiều Canada
Nhằm nâng cao chất lượng cạnh tranh và mở rộng phương án nhân sự, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi đã quyết định gọi thêm 10 cầu thủ trong đợt tập trung đầu tiên của U19 Việt Nam năm 2026. Đây được xem là bước điều chỉnh quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng hướng tới các mục tiêu dài hạn.
Danh sách bổ sung gồm nhiều gương mặt quen thuộc như Nguyễn Bảo Ngọc, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Gia Bảo, Đào Quang Anh, Nguyễn Quốc Khánh cùng bộ ba Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Văn Bách và Hoàng Trọng Duy Khang. Phần lớn trong số này từng khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia, thậm chí có kinh nghiệm thi đấu tại VCK U17 châu Á 2025, qua đó đã phần nào khẳng định năng lực.
Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở sự xuất hiện của thủ môn Việt kiều Aaron Tú Vinh Napierala. Sinh năm 2007, cầu thủ này có bố là người Canada và mẹ là người Việt Nam, hiện sở hữu hai quốc tịch. Với chiều cao 1m83, Aaron từng được đào tạo tại Canada và Tây Ban Nha trước khi trở về Việt Nam thử việc tại CLB TP.HCM năm 2024. Dù nhận được đánh giá tích cực, thủ thành trẻ vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
Song song với việc bổ sung lực lượng, ban huấn luyện cũng tiến hành đợt sàng lọc đầu tiên khi 12 cầu thủ tạm thời chia tay đội. Tuy vậy, những cái tên này vẫn nằm trong diện theo dõi và hoàn toàn có thể trở lại ở các đợt tập trung tiếp theo.
Việc liên tục điều chỉnh nhân sự cho thấy cách tiếp cận linh hoạt của ban huấn luyện, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và lựa chọn những nhân tố phù hợp nhất. Đây cũng là bước chuẩn bị cần thiết để U19 Việt Nam hướng tới các giải đấu quan trọng như Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027.
