U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026: Đội hình trẻ bậc nhất giải và “bức tường phòng ngự” đáng gờm
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche gây chú ý mạnh mẽ không chỉ bởi thành tích vào tới bán kết, mà còn nhờ sở hữu một đội hình cực kỳ trẻ, giàu tiềm năng và có tổ chức chiến thuật chặt chẽ bậc nhất giải đấu.
Dàn tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng
Theo thống kê, độ tuổi trung bình của U23 Trung Quốc tại giải năm nay chỉ vào khoảng 20,8 tuổi, nằm trong nhóm trẻ nhất VCK U23 châu Á. Một số dữ liệu từ Transfermarkt ghi nhận con số xấp xỉ 21,3 tuổi cho toàn bộ danh sách đăng ký, với năm sinh trung bình rơi vào khoảng 2004,26.
Xét theo từng tuyến, đội hình U23 Trung Quốc cho thấy sự trẻ hóa rõ rệt:
- Thủ môn: 21,8 tuổi
- Hậu vệ: 21,7 tuổi
- Tiền vệ: 21,1 tuổi
- Tiền đạo: 20,5 tuổi
Đội hình của HLV Antonio Puche quy tụ nhiều tài năng trẻ đang thi đấu tại Chinese Super League, bên cạnh một số cầu thủ từng có thời gian rèn giũa ở châu Âu.
Những gương mặt tiêu biểu
Cái tên nổi bật nhất trong đội hình U23 Trung Quốc là Wang Yudong, tiền vệ sinh năm 2006. Ở tuổi 19, Wang được xem là “át chủ bài” của đội bóng và được người hâm mộ ví như “Lamine Yamal mới” của bóng đá Trung Quốc.
Theo Transfermarkt, Wang Yudong đang là cầu thủ đắt giá nhất U23 Trung Quốc với mức định giá 1,5 triệu euro, tương đương khoảng một nửa tổng giá trị đội hình U23 Việt Nam. Con số này vượt xa những cầu thủ đắt giá nhất phía Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc hay Khuất Văn Khang (khoảng 300.000 euro).
Ở vị trí thủ môn, Li Hao (sinh năm 2004), trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Atletico Madrid và hiện khoác áo Qingdao West Coast, gây ấn tượng mạnh với khả năng chỉ huy hàng thủ. Trên sân, Li Hao liên tục điều chỉnh vị trí đồng đội, thể hiện tố chất thủ lĩnh của một “người gác đền hiện đại”.
Trong khi đó, Peng Xiao (sinh ngày 28/7/2005) là trung vệ trụ cột của U23 Trung Quốc. Sở hữu chiều cao từ 1m85 đến 1m92, Peng Xiao đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống không chiến. Tại vòng bảng, anh chính là người ghi bàn duy nhất giúp U23 Trung Quốc đánh bại U23 Australia 1-0. Tính đến trước bán kết, Peng Xiao dẫn đầu giải về số lần giải nguy với 46 tình huống cản phá, được đánh giá là một trong những trung vệ ổn định nhất giải đấu.
Bản sắc chiến thuật: “Cỗ máy phòng ngự” của giải đấu
Dù sở hữu đội hình rất trẻ, U23 Trung Quốc lại thi đấu đầy toan tính và kỷ luật. Với chiều cao trung bình khoảng 183,9 cm, đây là đội bóng có thể hình tốt nhất giải, giúp họ chiếm ưu thế rõ rệt trong các tình huống tranh chấp tay đôi và bóng bổng.
Lối chơi của U23 Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng phòng ngự kín kẽ, chuyển trạng thái nhanh. Tính đến trước vòng bán kết, họ là đội duy nhất chưa để thủng lưới tại VCK U23 châu Á 2026 – một con số cho thấy sự hiệu quả trong cách vận hành chiến thuật của HLV Puche.
Với đội hình trẻ trung, thể hình vượt trội và lối chơi phòng ngự khoa học, U23 Trung Quốc đang cho thấy hình ảnh của một tập thể được xây dựng bài bản, sẵn sàng trở thành thử thách lớn cho bất kỳ đối thủ nào tại VCK U23 châu Á 2026.
