U23 Việt Nam thi đấu tại Phú Thọ: Được gì và mất gì?

thứ năm 9-5-2019 17:29:00 +07:00 0 bình luận
Việc các ĐTQG thi đấu giao hữu tại nhiều địa phương đã là điều được tính tới, tuy nhiên để thực hiện được điều này, VFF cũng phải toan tính rất nhiều.

Được gì từ việc tổ chức ở Phú Thọ

Chắc chắn rồi, việc tổ chức ở một địa phương “đói” về bóng đá như Phú Thọ sẽ tạo ra cơn sốt cực lớn khi U23 Việt Nam đặt chân đến mảnh đất của các vua Hùng. Ở một góc độ nào đó, Phú Thọ chính là quê hương của tiền đạo Hà Đức Chinh, người không xuất sắc về chuyên môn nhưng lại quá nổi bật trên mạng xã hội. Và dẫu sao, Đức Chinh vẫn là một trong những niềm tự hào của địa phương này.

Chắc chắn SVĐ tại Việt Trì sẽ được lấp kín chỗ chống bởi có lẽ rất rất lâu rồi người Phú Thọ mới có cơ hội được xem bóng đá đỉnh cao ngay trên quê hương mình. U23 Việt Nam thi đấu trong một bầu không khí rực lửa như vậy, cái lợi về góc độ hình ảnh, truyền thông là rất rõ ràng. Bản thân các cầu thủ cũng sẽ ra sân với tinh thần cao hơn khi khán giả rất cuồng nhiệt.

Sân vận động có mặt cỏ rất đẹp 

Đứng trên phương diện kinh tế, tiền bán vé chưa chắc đã là cái được lớn nhất. Có thể chính U23 Việt Nam sẽ là thước đo cho tình yêu bóng đá của người dân Phú Thọ. Nếu các nhà đầu tư nhìn thấy được tiềm năng thực sự, Phú Thọ sẽ có nhiều cơ hội để phát triển bóng đá. Ít nhất, họ đã có một sân bóng được VFF xác nhận đủ điều kiện tổ chức một trận giao hữu quốc tế. Bóng đá phát triển, kéo theo việc đầu tư cho bóng đá trẻ và chúng ta sẽ có cơ hội tìm thêm được những cầu thủ tài năng.

Hơn nữa, việc U23 Việt Nam cũng như ĐT Việt Nam thường xuyên chỉ thi đấu ở Mỹ Đình phần nào đó khiến cho người hâm mộ cũng cảm thấy đôi chút “muộn phiền”. Chắc chắn rằng, những giải đấu chính thức vẫn phải tổ chức ở Mỹ Đình hoặc Thống Nhất, nhưng tại sao các trận giao hữu không thể tổ chức ở những địa phương đủ điều kiện. Đó cũng là cơ hội mở ra hướng đi cho VFF để lan toả hình ảnh của bóng đá hoặc chính kinh phí tổ chức thu được cũng là một dạng nguồn thu mới.

…và mất gì

 Về cơ bản, sân thi đấu tại Việt Trì được xác nhận là đủ điều kiện tổ chức. Tuy nhiên việc đã lâu không có những sự kiện bóng đá đỉnh cao ít nhiều khiến mặt cỏ khó có thể đảm bảo điều kiện tốt khi phải chịu áp lực lớn. Chắc chắn việc chăm sóc cỏ cũng không thể chuyên nghiệp như các địa phương có đội bóng thường xuyên đá giải chuyên nghiệp. Điều này dẫn đến việc có thể các cầu thủ sẽ gặp chấn thương đáng tiếc và gây tổn thất cho U23 Việt Nam.

 Vấn đề an ninh, an toàn cũng là yếu tố chưa thể đảm bảo chắc chắn tuyệt đối. Chắc chắn VFF sẽ phải cử rất nhiều cán bộ xuống tham gia tổ chức trận đấu cũng như sắp xếp công tác an ninh. Nhưng văn hoá xem bóng đá là điều chưa thể hình thành với người dân Phú Thọ. Một khi U23 Việt Nam đạt đến trạng thái thăng hoa hoặc khi chúng ta thất bại nặng nề, những cái đầu nóng trên khán đài sẽ bị kích động và dẫn đến những hiểm hoạ không thể nói trước.

Tựu chung lại, sẽ còn nhiều điều được và mất khi VFF tổ chức một trận giao hữu các ĐTQG tại một địa phương như Phú Thọ. Câu trả lời rõ ràng nhất chỉ có thể xuất hiện ở thời điểm kết thúc trận đấu này mà thôi.

Phương Trang
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội