VFF “trói” doanh nghiệp bằng cách nào để không bị “xù” tiền thưởng như ĐT nữ Việt Nam?

thứ hai 13-1-2020 6:30:00 +07:00 0 bình luận
VFF có thể “trói” các doanh nghiệp hứa thưởng bằng cách làm mang tính pháp lý để tránh bị “xù” tiền thưởng như ĐT nữ Việt Nam.

>>> Trường hợp hứa thưởng mà “xù” như ĐT nữ Việt Nam thì xử lý như thế nào?

Sau tấm HCV SEA Games 30 với lối chơi quật cường, ĐT nữ Việt Nam nhận được sự tin yêu của người hâm mộ. Các đơn vị, cá nhân thể hiện tình yêu bằng cách tặng thầy trò HLV Mai Đức Chung những số tiền lớn cũng như hiện vật.

Theo đó, số tiền mà ĐT nữ Việt Nam được hứa tặng thưởng là 24 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần giải ngân, các cô gái nhận về 23,5 tỷ đồng. Số tiền 500 triệu đồng còn lại đến từ Tập đoàn hóa chất Đ.G bị “xù”. Doanh nghiệp này đòi hỏi phải cung cấp mức chia thưởng rồi chuyển trực tiếp cho cá nhân.

Những hình của quật cường của các cô gái...

Đây là lần đầu tiên, một doanh nghiệp đòi hỏi yêu cầu vô lý bởi câu chuyện phân chia tiền thưởng chỉ là nội bộ của một đội bóng. VFF cũng chỉ là “cầu nối” giữa đội tuyển và các doanh nghiệp.

Dựa trên quan điểm của mình, Tập đoàn hóa chất Đ.G quyết định không thưởng. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng này đã đổi ý và lại thưởng 500 triệu đồng nhưng đội tuyển nữ Việt Nam từ chối không nhận.

Theo nguyên tắc, Tập đoàn hóa chất Đ.G không sai mặt pháp lý. Theo tìm hiểu, hầu hết các đợt thưởng “nóng” đến từ những lời hứa… miệng, không bị ràng buộc bằng tính pháp lý. Thế nên, nếu người hứa thưởng rút lại lời hứa thì họ không bị quy “tội” nhưng lại bị mất về danh dự, niềm tin.

...làm lay động trái tim người hâm mộ.

Pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc xử lý người hứa thưởng không thực hiện trả thưởng dựa theo cách thức thưởng bằng lời nói. Có chăng, nếu không thực hiện, họ sẽ bị đánh mấy uy tín, niềm tin với các cầu thủ, đối tác kinh doanh và cả khách hàng.

Tuy nhiên, VFF có thể “trói” các doanh nghiệp hứa thưởng bằng cách thực hiện pháp lý từ các hợp đồng tài trợ. Dựa trên hợp đồng tài trợ, hai bên có ghi nhận các điều khoản thể hiện quyền, nghĩa vụ của bên tài trợ về việc phải thực hiện nghĩa vụ cũng như các chế tài được áp dụng. Khi có những văn bản mang tính pháp lý, ràng buộc theo Luật hiện hành, VFF hay các ĐTQG có quyền khởi kiện tại Tòa án về việc vi phạm hợp đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015 và Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

>>> Xem thêm: Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020

>>> ĐT nữ Việt Nam ngán ngẩm với đề nghị "đòi" danh sách chia thưởng của doanh nghiệp

>>> VFF nói gì về việc doanh nghiệp ra điều kiện mới giải ngân tiền thưởng cho ĐT nữ Việt Nam?

>>> ĐT nữ Việt Nam bị "xù" tiền thưởng vì lý do khó tin

Phương Ngọc
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội