V.League 2020: Than Quảng Ninh thành “kẻ phán xử”?

thứ ba 3-11-2020 6:24:59 +07:00 0 bình luận
Thái độ thi đấu của Than Quảng Ninh có thể ảnh hưởng tới cuộc đua tới chức vô địch V.League 2020.

Cuộc đua vô địch V.League lúc này xoay quanh 4 cái tên: Viettel (35 điểm), Sài Gòn FC (34 điểm), CLB Hà Nội (33 điểm) và Quảng Ninh (31 điểm). Ngẫu nhiên khi cả 4 lại gặp nhau ở 2 lượt trận cuối của V.League. 

Cụ thể, ở lượt trận tới CLB Hà Nội tiếp Sài Gòn FC còn Quảng Ninh đấu Viettel. Ở lượt trận cuối, Viettel sẽ gặp Sài Gòn FC và CLB Hà Nội tới làm khách trên sân Cẩm Phả. 

Quảng Ninh bất lợi nhất về điểm số và xét về thực lực, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng khó lòng có thể thắng cả 2 lượt trận cuối để nuôi hy vọng đăng quang, lần lượt trước Viettel và CLB Hà Nội. Cho dù thắng Viettel, Quảng Ninh cũng không thể tự quyết số phận bởi còn phụ thuộc vào kết quả cặp đấu giữa CLB Hà Nội-Sài Gòn rồi sau đó thêm 1 vòng đấu cuối. 

Than Quảng Ninh sẽ là “kẻ phán xử” cuộc đua vô địch V.League 2020 như cách đây 3 năm trước?

Sài Gòn FC sau khi được bầu Hiển “sang tay” cho chủ mới bỗng thi đấu thành công một cách bất ngờ. Số điểm Sài Gòn FC thu được từ nhóm “4 ông ốm” như cách ví von lâu nay ở V-League về mối quan hệ giữa CLB Hà Nội-Quảng Ninh-Quảng Nam-SHB Đà Nẵng là khá lớn, thậm chí đã tạo nên những câu hỏi về các điều khoản trong hợp đồng chuyển giao. 

Ở giai đoạn 1, Sài Gòn FC đã đánh bại CLB Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy trong thế trận bị lấn án hoàn toàn, đội bóng của bầu Hiển bỏ lỡ rất nhiều cơ hội “ngon ăn”. Mới nhất, họ tiếp tục giành trọn 3 điểm trước Quảng Ninh ở lượt trận then chốt trên sân Thống Nhất để duy trì cuộc đua vô địch. 

Do không còn nhiều hy vọng, thái độ thi đấu của Quảng Ninh có thể ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch ở V.League. Nếu không thắng được Viettel, đội bóng đất mỏ sẽ gặp CLB Hà Nội lượt trận cuối với tâm thế không còn nhiều mục tiêu phấn đấu. CLB Hà Nội khi đó có thể trông đợi vào một chiến thắng, đồng thời với một kết quả có lợi giữa cặp đấu Sài Gòn FC-Viettel. 

Thoạt nhìn, Viettel đang có lợi thế lớn nhất về điểm số nhưng xét lịch thi đấu, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng sẽ phải rất nỗ lực. Cái hay của cuộc đua vô địch đến lúc này là, cả Viettel hay CLB Hà Nội và Sài Gòn FC đều vẫn nắm quyền tự quyết vận mệnh của chính mình, thay vì trông đợi vào may mắn hay sự run rủi của ông trời.

Ví dụ như Viettel nếu thắng cả 2 trận đấu cuối là sẽ vô địch, bất kể kết quả của phần còn lại. Tương tự, CLB Hà Nội hay Sài Gòn FC đều có cơ hội khi sẽ còn những trận đấu quyết định với đối thủ. 

Thu Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội