Vụ kháng cáo của FAM “mất hút” tại CAS: Bóng đá Malaysia tiếp tục chờ trong vô định
Số phận của bóng đá Malaysia vẫn đang “treo lơ lửng” khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chưa đưa ra bất kỳ động thái nào liên quan đến đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Trước đó, FAM đã gửi đơn lên CAS nhằm phản đối các biện pháp trừng phạt mà FIFA áp đặt lên liên đoàn quốc gia này cùng bảy cầu thủ mang diện “di sản”.
Tuy nhiên, theo danh sách lịch xét xử do CAS công bố cho tháng 1 năm 2026, không có bất kỳ vụ việc nào liên quan đến Malaysia được đưa vào chương trình nghị sự. Điều này đồng nghĩa với việc, ít nhất trong giai đoạn đầu năm 2026, hồ sơ kháng cáo của FAM vẫn chưa được đưa ra xem xét công khai.
Thực tế, lịch làm việc của CAS trong tháng 1 khá dày đặc với hàng loạt vụ tranh chấp đến từ nhiều môn thể thao và quốc gia khác nhau.
Phiên điều trần mở màn ngày 12/1 là vụ Marc Biolley & Matchworld Football SA kiện Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ. Tiếp đó là các tranh chấp giữa ASD Ostuni Calcio và FIFA (15/1), AS Saint-Etienne kiện FIFA (16/1).
Giai đoạn giữa tháng chứng kiến các vụ việc liên quan đến Liên đoàn Điền kinh Thế giới, Cơ quan Chống Doping Ethiopia, Liên đoàn Rugby Thế giới và Liên đoàn Bóng đá Kosovo. Cuối tháng tiếp tục với các hồ sơ của Espérance Sportive de Tunis, WADA kiện RUSADA, cùng một số tranh chấp cá nhân và liên đoàn khác.
Đáng chú ý, trong danh sách được CAS nhấn mạnh chỉ mang tính tham khảo này, không hề xuất hiện tên FAM, các câu lạc bộ Malaysia hay bất kỳ vụ kiện nội địa nào của bóng đá nước này. Việc chưa có lịch xét xử cụ thể càng làm gia tăng sự lo ngại, khi bóng đá Malaysia vẫn phải chờ đợi trong vô định về một phán quyết có ý nghĩa then chốt cho tương lai.
