Xác định ban đầu chấn thương của Hiểu Minh: U23 Việt Nam đối diện tổn thất lớn
Ở phút 30 trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, Hiểu Minh bất ngờ ngã xuống sân sau tình huống truy cản đối phương. Trung vệ sinh năm 2003 tỏ ra vô cùng đau đớn, ôm chân và ra dấu không thể tiếp tục thi đấu. Dù vậy, trận đấu chỉ được tạm dừng sau đó ít phút khi trọng tài người Australia nhận thấy Hiểu Minh vẫn nằm sân và không thể tự đứng dậy.
Ngay bên ngoài đường biên, HLV Kim Sang Sik tỏ rõ sự lo lắng. Bộ phận y tế nhanh chóng vào sân để sơ cứu, song sau quá trình kiểm tra ban đầu, Hiểu Minh được xác định không đủ điều kiện tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân sớm. Anh được đưa thẳng tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra mức độ chấn thương.
Theo đánh giá ban đầu từ đội ngũ y tế, Hiểu Minh bị tổn thương dây chằng chéo – một chấn thương nghiêm trọng đối với cầu thủ. Với chấn thương này, thời gian hồi phục có thể kéo dài từ 6 đến 9 tháng, đồng nghĩa với việc Hiểu Minh sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Hiểu Minh chắc chắn không thể góp mặt trong trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc, đồng thời để lại khoảng trống lớn nơi hàng phòng ngự U23 Việt Nam. Trên thực tế, sự vắng mặt của anh ngay trong trận bán kết đã ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng phòng ngự, khi đội bóng áo đỏ gặp nhiều khó khăn trước sức ép liên tục từ U23 Trung Quốc.
Trong bối cảnh U23 Việt Nam bước vào giai đoạn cuối của giải đấu, chấn thương của Hiểu Minh là mất mát về chuyên môn và là cú sốc tinh thần lớn với toàn đội, đặc biệt khi anh đang là một trong những trụ cột nơi hàng thủ.
