CHÍNH THỨC: CẤM THI ĐẤU 10 NĂM đối với hai cầu thủ Cần Thơ đánh trọng tài tại Đại hội TDTT Toàn quốc

thứ tư 28-11-2018 23:00:28 +07:00 0 bình luận
Hai cầu thủ Cần Thơ đánh trọng tài đã phải nhận án phạt cực nặng từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam sau hành động thiếu kiềm chế của mình.

Sau khi môn bóng rổ tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 khép lại cách đây ít giờ, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đã chính thức công bố án phạt cuối cùng cho hai cầu thủ Cần Thơ đánh trọng tài ở bộ môn bóng rổ nam 5-đấu-5.

Theo đó, sau khi họp bàn và tham khảo ý kiến thêm từ Liên đoàn Bóng rổ quốc tế FIBA tại Singapore, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đã đưa ra 3 hình phạt cho cả Lê Văn Đầy lẫn Lê Phước Thắng.

Xem lại toàn cảnh vụ việc hai cầu thủ Cần Thơ đánh trọng tài tại Đại hội TDTT Quốc gia 2018

Toàn bộ nội dung được Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam chia sẻ lên trang tin chính thức như sau:

"Ngày 28/11/2018, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đã ban hành Qđ số 125 & 126 v/v thi hành kỷ luật vận động viên Lê Văn Đầy và Lê Phước Thắng thuộc Đội tuyển Bóng rổ thành phố Cần Thơ do có hành vi đánh trọng tài điều hành trận đấu giữa Đội tuyển Bóng rổ thành phố Cần Thơ và Đội tuyển Bóng rổ tỉnh Bình Thuận trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Lê Văn Đầy (trái) và Lê Phước Thắng (phải) bị tước tất cả phong cấp VĐV và cấm mọi hoạt động bóng rổ do Liên đoàn tổ chức hoặc ban điều lệ trong vòng 10 năm.

Theo Điều 1 của Quyết định 125&126, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam thi hành kỷ luật vận động viên Lê Văn Đầy và Lê Phước Thắng với hình thức: 

1) Huỷ thẻ vận động viên do Liên đoàn Bóng rổ cấp cho 2 vận động viên; 

2) Huỷ tất cả kết quả phong cấp vận động viên đối với 2 vận động viên; 

3) Cấm tham gia các hoạt động bóng rổ do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức hoặc ban hành điều lệ thi đấu bóng rổ với thời hạn 10 năm.

Để thi hành kỷ luật 2 vận động viên trên, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam đã phải cử đoàn công tác sang làm việc với Liên đoàn Bóng rổ quốc tế - FIBA ngày 25/11/2018 vừa qua tại Singapore".

Trọng tài Thông là nạn nhân của vụ hành hung.

Án phạt công bố đang thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận. Nhiều người cho rằng đây là cái giá phải trả cho những hành vi không thể chấp nhận ở đấu trường lớn, chỉ 4 năm mới tổ chức 1 lần như Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc.

Tuy nhiên cũng có không ít người cảm thấy con số 10 năm là quá dài và coi như sự nghiệp thi đấu của hai cầu thủ Cần Thơ đã chính thức khép lại.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội