Dallas Mavericks sa thải Jason Kidd: Chấp nhận mất trắng hơn 40 triệu USD để làm lại từ đầu
Hành trình của Jason Kidd với Dallas Mavericks đã chính thức khép lại. Đội bóng bang Texas thông báo vào giữa tuần rằng họ đã đạt được thỏa thuận chia tay với vị huấn luyện viên trưởng sau 5 mùa giải gắn bó.
Kidd đã trải qua 5 mùa giải qua tại Mavericks. Ông tiếp quản chiếc ghế nóng trước thềm chiến dịch 2021-22 sau khi vị HLV lâu năm Rick Carlisle rời đi để gia nhập Indiana Pacers. Kidd đã lèo lái Mavericks tiến đến tận loạt trận Chung kết NBA (NBA Finals) vào năm 2024 cùng với ngôi sao Luka Dončić. Tuy nhiên, đội bóng đã sa sút không phanh kể từ sau thương vụ trao đổi chấn động đẩy Dončić sang Los Angeles Lakers.
Tổng cộng, Kidd đạt thành tích 205 thắng - 205 thua cùng Mavericks, đánh dấu công việc huấn luyện trưởng thứ ba của ông tại giải đấu.
Kidd, một thành viên của Đại sảnh Danh vọng từng thi đấu cho chính Mavericks và được đội bóng này chọn ở vị trí số 2 tại kỳ NBA Draft 1994, trước đó cũng từng có những khoảng thời gian ngắn dẫn dắt Brooklyn Nets và Milwaukee Bucks.
Dưới góc độ kinh tế thể thao, đây là một quyết định vô cùng tốn kém. Kidd, người vừa ký gia hạn hợp đồng vào kỳ nghỉ mùa hè năm ngoái, vẫn còn tới 4 năm và mức lương đảm bảo hơn 40 triệu USD trong thỏa thuận với Mavericks.
Việc sa thải này đồng nghĩa với việc ban lãnh đạo Dallas phải chấp nhận "nuốt" toàn bộ số tiền "lương chết" (dead money) khổng lồ này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến biên độ lợi nhuận của tổ chức trong những năm tới.
"Jason đã có một tác động đầy ý nghĩa đối với Dallas Mavericks, cả với tư cách là một cầu thủ thuộc Đại sảnh Danh vọng và là vị huấn luyện viên trưởng đã giúp đưa nhượng quyền thương mại này trở lại NBA Finals," tân Chủ tịch đội bóng, Masai Ujiri, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi biết ơn sự lãnh đạo, tính chuyên nghiệp và sự cam kết của Jason đối với đội bóng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tại đây, tôi đã hình thành một sự tôn trọng to lớn đối với những gì ông ấy đã xây dựng. Ông ấy sẽ luôn là một phần quan trọng của gia đình Mavericks."
Mavericks đã không thể lọt vào Playoffs kể từ khi thương vụ Dončić diễn ra, và vừa trải qua một mùa giải thảm họa với thành tích 26-56 — thành tích tệ nhất của họ kể từ chiến dịch 2017-18.
Mavericks đã chọn ngôi sao của Đại học Duke, Cooper Flagg, với Quyền chọn số 1 chung cuộc vào mùa hè năm ngoái, và hiện đang nắm giữ Quyền chọn số 9 trong kỳ draft vào tháng tới. Flagg và bất kỳ ai mà Mavericks lựa chọn sẽ được sát cánh cùng hậu vệ ngôi sao Kyrie Irving trên sân vào mùa giải tới. Irving đã bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2025-26 trong quá trình hồi phục sau chấn thương rách dây chằng chéo trước (ACL).
Việc chia tay Kidd chỉ là diễn biến mới nhất trong những gì được xem là một đợt tái thiết quy mô lớn của Mavericks. Tổ chức này đã thuê Masai Ujiri, cựu giám đốc điều hành của Toronto Raptors, làm tân chủ tịch vào đầu tháng này. Ujiri tiếp quản vị trí của Nico Harrison, người đã bị sa thải sau làn sóng phẫn nộ tột độ từ người hâm mộ sau thương vụ Dončić. Ujiri và Mavericks sau đó đã thuê Mike Schmitz tiếp quản vị trí Tổng giám đốc (General Manager).
Ujiri và Schmitz giờ đây sẽ bắt đầu tìm kiếm một huấn luyện viên trưởng mới để thay thế Kidd. Ba người họ sau đó sẽ được giao trọng trách hồi sinh nhượng quyền thương mại có giá trị hàng tỷ đô la này.
"Khi đánh giá tương lai của chương trình bóng rổ, chúng tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp cho một hướng đi mới cho đội bóng," Ujiri nói. "Chúng tôi có kỳ vọng cao đối với nhượng quyền thương mại này và có trách nhiệm xây dựng một tổ chức bóng rổ có khả năng cạnh tranh chức vô địch bền vững.
Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng, kỷ luật cho vị trí huấn luyện viên trưởng tiếp theo và tiếp tục đánh giá toàn bộ nhân sự điều hành mảng bóng rổ để đảm bảo chúng tôi cạnh tranh ở tiêu chuẩn mà người hâm mộ Mavs mong đợi và xứng đáng được nhận."
