Giải Bóng rổ Vô địch TP HCM 2019: Lộ diện 4 đội bóng nam mạnh nhất vào bán kết

thứ năm 20-6-2019 5:00:00 +07:00 0 bình luận
Ngày thi đấu đầu tiên ở vòng trong của giải Bóng rổ Vô địch TP HCM 2019 đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Sau 4 trận đấu, 4 đội bóng nam và 2 đội nữ mạnh nhất đã được xác định để tiến vào vòng kế tiếp.

Ngày 19/6 vừa qua, ngày thi đấu đầu tiên ở vòng trong của giải Bóng rổ Vô địch TP HCM 2019 đã diễn ra vô cùng khốc liệt. Sau 4 trận đấu, 4 đội bóng nam và 2 đội nữ mạnh nhất đã được xác định để tiến vào vòng kế tiếp.

Hai đội bóng nữ sẽ góp mặt tại chung kết giải Bóng rổ Vô địch TP HCM 2019 là nữ Quận 1 và nữ Quận Phú Nhuận. Trong khi đó, với chiến thắng ở ngày thi đấu này, 2 đội bóng nam là Quận 5 và Quận Phú Nhuận sẽ góp mặt tại bán kết diễn ra vào chiều ngày 20/6, đối đầu với Quận 11 và Quận Bình Thạnh. Cùng điểm qua sơ lược về kết quả các trận đấu ngày 19/6.

Nữ Quận 1 102-60 Nữ CLB Tao Đàn

Rõ ràng trận đấu này không có gì quá quá bất ngờ khi nữ Quận 1 thể hiện sự lấn lướt ở toàn bộ thời gian trận đấu. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ góp mặt trong tuyển nữ quốc gia, nữ Quận 1 chính là ứng cử viên số một cho chức vô địch năm nay. Thêm vào đó, nữ CLB Tao Đàn thật ra chính là những người chị em cũng tập luyện với nhau trong màu áo Quận 1. Thế nên đây có thể xem như trận đấu nội bộ của nữ Quận 1.

Chênh lệch thực lực đã thể hiện quá rõ rệt khi điểm số đã vượt qua con số 100. Bên cạnh đó thì các cô gái Quận 1 cũng không cần phải cố hết sức trong trận đấu này làm gì khi mà trận chung kết và chức vô địch mới là mục tiêu mà họ đang nhắm đến. Đây được xem như màn dạo chơi khá nhẹ nhàng của các cầu thủ Quận 1.

Nữ Quận Phú Nhuận 77-55 Nữ Quận 11

Khá bất ngờ khi một đội bóng có lực lượng mỏng hơn hẳn như nữ Quận 11 lại có 2 hiệp đầu thi đấu ngang cơ nữ Quận Phú Nhuận, thậm chí đã có những lúc dẫn điểm. Chủ yếu dựa vào những pha tấn công nhanh cũng như luân chuyển bóng phối hợp đánh cận rổ, các cô gái Quận 11 vẫn khiến đối thủ vốn được đánh giá cao hơn phải vất vả.

Tuy nhiên, điểm yếu bắt đầu lộ rõ ờ hiệp 3 khi mà thể lực của các cô gái Quận 11 bắt đầu suy giảm. Nữ Quận Phú Nhuận đã tận dụng thời cơ và liên tục sử dụng lối đánh nhịp độ cao cùng những quả 3 điểm chất lượng để nhấn chìm mọi hy vọng của nữ Quận 11, qua đó giành quyền bước vào trận chung kết với nữ Quận 1 vô cùng đáng gờm.

Nam Quận 5 69-62 Nam RMIT

Nhìn vào tương quan lực lượng, ai cũng có thể thấy rằng Quận 5 quá áp đảo so với các chiến binh RMIT non trẻ. Với sự góp mặt của những tên tuổi trong làng bóng rổ TP HCM như Chong Paul, Phan Minh Luyến, Lương Chí Mãnh, Lai Xương Thành, Hoàng Nguyễn Tuấn Dũng, Quận 5 hoàn toàn đủ cơ sở để được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Mặc dù vậy, RMIT đã cống hiến cho khán giả tinh thần thi đấu đáng nể phục, không bỏ cuộc cho đến giây cuối cùng. Quang Lê chính là cái tên nổi trội nhất trong đội hình RMIT. Ở nửa cuối hiệp 4, khi đối đầu với đội hình phụ của Quận 5, tay ném Bùi Anh Quân đã khiến cả khán đài nổ tung với những pha 3 điểm chất lượng. Tưởng chừng RMIT đã có thể lội ngược dòng khi kéo được khoảng cách từ 28 điểm xuống chỉ còn con số 7.

Thế nhưng những sai lầm không đáng có ở những pha bóng cuối cùng đã tước đi cơ hội "lật kèo" của RMIT. Nam Quận 5 giành quyền vào bán kết đụng độ các lão tướng và cũng là đương kim vô địch Quận 11.

Nam CLB Số 8 69-75 Nam Quận Phú Nhuận

Đây chính là trận đấu tâm điểm và kịch tính nhất ngày khi CLB Số 8 và Quận Phú Nhuận đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn. Mặc dù được đánh giá cao hơn, thế nhưng việc thiếu vắng một vài nhân sự chủ chốt khiến Phú Nhuận gặp khó khăn rất nhiều trước những cá nhân của CLB Số 8.

Những cầu thủ ở cả 2 đội này đều đã đối đầu với nhau rất nhiều lần trong các giải bóng rổ không chuyên TP HCM. Chính vì thế nên họ đều hiểu sự lợi hại của nhau. Phú Nhuận có thể là tập thể thi đấu bài bản hơn, thế nhưng sự sung mãn và lối chơi không ngại va chạm của CLB Số 8 phần nào đã gây khó khăn cho Phú Nhuận.

Đặc biệt là ở thời điểm đầu hiệp 4, khi các trung phong của Phú Nhuận là Khánh Nguyễn và Đức Nguyễn bắt đầu thể hiện sự mêt mỏi thì CLB Số 8 đã bất ngờ bùng nổ để gia tăng lợi thế dẫn trước lên 7 điểm. Với thế trận giằng co trong 3 hiệp đầu, 7 điểm thật sự là một con số có thể khiến Phú Nhuận sa sút tinh thần, nhất là khi trận đấu đã bước vào hiệp đấu cuối.

Tuy nhiên, với việc trung phong Hiếu Lê bất chấp chấn thương để vào sân cuối hiệp 3 đã tạo nên nguồn động lực rất lớn cho các cầu thủ Phú Nhuận. Tưởng chừng CLB Số 8 đã nắm chắc tấm vé vào đấu bán kết với Quận Bình Thạnh, thế nhưng hậu vệ Ngụy Thành Thái với chiếc áo số 30 đã tỏa sáng và ném thành công 3 quả 3 điểm liên tiếp, giành lại lợi thế cho Phú Nhuận. CLB Số 8 hoàn toàn không có phương án hiệuqua3 để giải quyết tình huống bất ngờ này và đành chấp nhận thất bại.

Huy Hồ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội