Từ bầm xương đến đứt ACL: Đánh giá chi tiết chấn thương đầu gối của Anthony Edwards
Chiến thắng của Minnesota Timberwolves trước Denver Nuggets đã bị lu mờ bởi những chấn thương vô cùng tồi tệ đối với các hậu vệ ngôi sao của họ.
Sau khi đã xác nhận chính thức rằng Donte DiVincenzo đã bị đứt gân gót chân (tore Achilles tendon), Timberwolves hiện vẫn đang chờ đợi một bản cập nhật liên quan đến trường hợp của Anthony Edwards.
Edwards đã uốn cong đầu gối của mình ở một tư thế vô cùng khó nhằn, gây ra sự kéo giãn quá mức (hyperextension), khiến anh phải rời trận đấu mà không thể quay trở lại sân.
Bác sĩ Jesse Morse đã liệt kê những hệ quả có thể xảy ra của chấn thương này, chỉ ra một kịch bản lạc quan nhất, và đồng thời cũng là một kịch bản tồi tệ nhất.
Nếu Edwards và Timberwolves đủ may mắn, anh sẽ được chẩn đoán mắc phải một vết bầm tím xương (bone bruise), và/hoặc một vết bong gân đầu gối/bao khớp (knee/capsule sprain). Nếu kết quả đó xảy ra, Edwards sẽ hoàn toàn ổn thỏa để ra sân trên cơ sở đếm từng ngày đến vài tuần theo lời của Bác sĩ Morse.
Ông cũng khẳng định rằng một chấn thương ACL (dây chằng chéo trước) vẫn là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra, tiết lộ rằng ngay cả một vết rách ACL cũng vẫn có thể là một kết quả tiềm năng, gọi nó như một kịch bản tồi tệ nhất có thể.
Nếu điều đó xảy ra, Edwards sẽ bị buộc không chỉ phải bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải này, mà còn là cả phần lớn thời gian của mùa giải năm sau. Timberwolves hiện đang dẫn trước loạt series 3-1 và Edwards ghi trung bình 18,5 điểm, 6,8 rebounds và 3 đường kiến tạo trong gần 30 phút mỗi trận cho đến thời điểm hiện tại.
