Vượt mặt Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James tự hào về kỷ lục vĩ đại nhất sự nghiệp NBA
Trong vô số những kỷ lục mà LeBron James đang nắm giữ, có một cột mốc luôn tỏa sáng rực rỡ nhất: Số trận thắng.
Tính đến hiện tại, LeBron James là cầu thủ sở hữu nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử NBA với con số 1.229, chính thức xô đổ kỷ lục của Kareem Abdul-Jabbar.
Trong một phân đoạn trên podcast Mind the Game, "Nhà vua" đã chia sẻ về kỷ lục này và lý giải tại sao nó lại có sức nặng hơn hẳn những thành tựu khác của anh.
"Khoảng một, hai tuần trước, một phóng viên đã hỏi tôi: 'Bron, có phải việc đến Miami đã biến anh thành một người chiến thắng không?'. Tôi đã suy nghĩ một lúc và trả lời: 'Thực ra, tôi luôn là một người chiến thắng. Đến Miami chỉ giúp tôi tiến hóa và chỉ cho tôi cách chiến thắng ở cấp độ cao nhất của giải đấu này," James bộc bạch.
"Đúng là nó đã giúp tôi chạm tới đỉnh cao. Nhưng tôi luôn là kẻ chiến thắng. Mọi điểm dừng chân trong hành trình bóng rổ của tôi đều kết thúc bằng một chức vô địch, từ các giải nhí, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cho đến chuyên nghiệp. Vì vậy, danh hiệu 'Cầu thủ giành nhiều chiến thắng nhất lịch sử' giống như một lời tri ân gửi tới tất cả các huấn luyện viên và đồng đội của tôi."
Kỷ lục chiến thắng mọi thời đại của NBA đòi hỏi nhiều thứ hơn là chỉ thi đấu lâu năm. Bên cạnh sự bền bỉ (longevity), nó đòi hỏi sự thành công nhất quán năm này qua năm khác.
Đối với LeBron, chiến thắng là một thói quen cố hữu. Thực tế, trong hơn 22 năm chinh chiến tại NBA, anh chỉ có vỏn vẹn 2 mùa giải nếm mùi thất bại (losing seasons - tỷ lệ thắng dưới 50%).
Giai đoạn chói sáng đầu tiên của anh là cùng Cleveland Cavaliers (2003-2010), khi anh biến một tập thể yếu kém thành một ứng viên nặng ký. Với hai danh hiệu MVP liên tiếp (2009, 2010), anh liên tục đưa Cavaliers tiến sâu vào Playoffs.
Dù Miami Heat là nơi giúp LeBron thực hiện bước nhảy vọt cuối cùng để trở thành nhà vô địch, anh đã luôn biết mình cần phải làm gì. Tố chất chiến thắng trong huyết quản là lý do Miami lập tức gặt hái thành công ngay khi anh gia nhập: đoạt 2 chức vô địch trong 4 lần liên tiếp vào Chung kết.
LeBron sau đó trở về hoàn thành nốt dang dở cùng Cavaliers, mang về chức vô địch đầu tiên trong lịch sử đội bóng trước khi chuyển tài năng của mình tới Los Angeles. Anh đến LA với ý định dưỡng già, nhưng đây lại trở thành một trong những khoảng thời gian gắn bó lâu nhất của anh (chuẩn bị hoàn thành mùa giải thứ 9 trong sắc áo Vàng - Tím).
Cùng với Lakers, LeBron tiếp tục thói quen vô địch (đăng quang năm 2020), kèm theo vô số mùa giải chạm mốc 50 trận thắng. Anh liên tục điều chỉnh lối chơi để đáp ứng nhu cầu của đội bóng, đảm bảo sự hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Khả năng thích nghi này đã trở thành thương hiệu của LeBron từ nhiều thập kỷ trước, tạo nên một di sản chiến thắng định hình toàn bộ sự nghiệp bóng rổ của anh.
