CHẤT THÉP

thứ hai 11-5-2015 21:47:47 +07:00 0 bình luận
Với triết lý bóng đá coi trọng tính thực dụng, quan điểm dùng người và góc nhìn khác biệt của HLV Miura, một sự thật hơi phũ phàng đã được phơi bầy:

Gần như không có chỗ cho quân HA.GL ở U.23 VN, khi ông thầy người Nhật ưu tiên sử dụng những “cái máy đá bóng”, luôn ra sân với tinh thần chiến đấu của những chiến binh…

Khi quân bầu Đức rơi rụng dần

Khi nhìn vào đội hình xuất phát của U.23 VN trong trận đấu với U.23 Hàn Quốc, không ít người ngạc nhiên bởi ngoại trừ thủ thành Văn Tiến, tất cả cầu thủ của “lò” HA.GL như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Đức Lương đều không được HLV Miura sử dụng. Đấy là bất ngờ, khi ở đợt tập trung chuẩn bị VL U.23 châu Á mới đây, quân số của đội bóng phố Núi áp đảo với 9 cầu thủ và khá nhiều cầu thủ được trọng dụng như là nhân tố nòng cốt của U.23 VN.

Quyết định của nhà cầm quân người Nhật không bất thường, nhất là nhìn vào màn thể hiện, sự thích nghi của các cầu thủ HA.GL dưới thời HLV Miura suốt thời gian qua. Ngoại trừ Công Phượng với những tố chất khác biệt cùng khả năng tiềm ần sự bùng nổ với những pha xử lý kỹ thuật, các cầu trưởng thành từ Học viện HA.GL Arsenal JMG khác như Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Tùng, Văn Sơn… đều gặp khó khăn trong việc thể hiện mình và thích nghi với phong cách bóng của đá HLV Miura.

Lối chơi của HA.GL là ban chuyền thật nhiều, kiểm soát bóng để tìm kẽ hở của đối thủ. Trong khi đó, phong cách huấn luyện của HLV Miura thì sự thực dụng phải đặt lên trên hàng đầu và để đáp ứng được, các vị trí trên sân phải có nguồn tảng thể lực dồi dào, sức nhanh, mạnh, trong lối chơi. Với ông thầy người Nhật, điều tối kỵ là cầm bóng nhiều, chơi cá nhân và đó là sự khác biệt so với tư duy việc kiểm soát bóng như ở Học viện HA.GL Arsenal JMG.

Vì không thể thay đổi cách chơi bóng đã thành tư duy và được định hình trong gần 10 năm nên các cầu thủ HA.GL gặp phải khó khăn nhất định khi gặp phong cách bóng đá kiểu Miura. Đó là lý do quân của bầu Đức ở U.23 VN ngày càng rơi rụng dần, khi họ không đáp ứng, phù hợp với những yêu cầu chuyên môn của ông thầy người Nhật. Nó cũng lý giải tại sao trong đợt tập trung này, những Văn Sơn, Hồng Duy, Văn Thanh, Thanh Tùng… phải vắng mặt còn Văn Toàn, Tuấn Anh, Đức Lương chỉ là sự lựa chọn thứ yếu.

Không có chỗ cho bóng đá đẹp

Từ ASIAD 17, AFF Cup 2014 hay VL U.23 châu Á, để định nghĩa lối chơi hay những vấn đề thuộc phạm trù chuyên môn dưới thời HLV Miura là rất khó. Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh thành tích, với những thành công ban đầu, có thể nói ông thầy người Nhật đang đi đúng hướng, khi đã hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra với phong cách, triết lý khác biệt của mình.

Như ở trận hòa với U.23 Hàn Quốc mới đây là một ví dụ. Trước đối thủ đẳng cấp, vượt trội về mặt chuyên môn, ông Miura chọn cách chơi đơn giản nhất với mục tiêu không để thua. U.23 VN đã thành công với một đội hình phòng ngự, khi sử dụng hàng thủ gồm 4 trung vệ đều là các cầu thủ có thể hình cao, to, chơi đơn giản và 2 tiền vệ đánh chặn cùng 2 cầu thủ chạy biên được đánh giá rất cao về thể lực, tốc độ như Ngọc Thắng, Huy Toàn. Xây dựng được thế trận phòng ngự chắc chán, không cho đối thủ cơ hội chơi bóng và có tình huống uy hiếp cầu môn, dù không có nhiều điểm nhấn đáng nhớ, nét tích cực trong cách chơi nhưng U.23 VN đã cầm hòa thành công một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục. Và nếu coi đấy là một cuộc tập dượt đúng nghĩa để ông thầy người Nhật kiểm nghiệm, đánh giá hệ thống phòng thủ, khả năng phòng ngự của các hậu vệ thì U.23 VN đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nó cũng tương tự cách mà Olympic VN từng thể hiện và có những kết quả nghèo nàn về mặt chuyên môn trong quá trình chuẩn bị VL U.23 châu Á vừa qua. Rất nhiều chỉ trích, lo ngại với thầy trò Miura nhưng rốt cuộc họ thành công và trả lời bằng thực tế sân cỏ, với tấm vé thứ nhì xuất sắc nhất để lọt vào VCK U.23 châu Á 2016.

Bóng đá suy cho cùng phải cần có thành tích và đó cũng là một thước đo khi đánh giá thành công của một đội bóng. Dưới thời HLV Miura, với phong cách thực dụng, ưu tiên sự an toàn chắc chắn sẽ không có chỗ cho thứ bóng đá đẹp, khi cái đích hướng đến của ông thầy người Nhật là thành công cuối cùng.

PHƯƠNG ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội