HLV Mai Đức Chung muốn trích tiền từ gói tài trợ bóng đá nữ hỗ trợ các CLB

thứ hai 23-12-2019 7:48:00 +07:00 0 bình luận
Sau chiếc HCV ở SEA Games 30, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục nhận tin vui khi đón nhà tài trợ khủng. HLV Mai Đức Chung rất xúc động và cam kết sẽ có những hành động thiết thực để khích lệ phong trào bóng đá nữ.

Trong lễ ký kết hợp đồng tài trợ diễn ra sáng nay, tập đoàn Hưng Thịnh Land đã mang đến cho ĐT nữ Việt Nam hàng loạt điều đáng mừng, Mở đầu buổi lễ là phần trao tận tay món tiền thường 1 tỷ đồng cho cả đội và 300 triệu đồng cho BHL cho chức vô địch SEA Games 30 mà đội giành được như đã hứa. Cùng với đó là cam kết tài trợ cho các ĐT nữ QG số tiền lên tới 100 tỷ đồng trong 5 năm (2020-2024) chi trả cho mọi vấn đề lương thưởng và hoạt động tập luyện cũng như tập huấn và thi đấu.

Với ĐT nữ Việt Nam, đây có thể xem là điều tuyệt vời bởi thực tế là họ chưa khi nào nhận được một gói tài trợ lớn và thực tế đến như vậy. Chia sẻ với truyền thông, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi thực sự xúc động khi ĐT nữ Việt Nam có thêm được những nhà tài trợ ấn tượng như thế này. Hợp đồng lớn ấy sẽ giúp chúng tôi có thêm nguồn kinh phí để chi cho các chương trình tập huấn cũng như thi đấu và cải thiện thu nhập cho các em cầu thủ".

HLV Mai Đức Chung khẳng định: "Tôi sẽ có phương án để bàn bạc với VFF trích một phần tiền, có thể là nhỏ thôi từ hợp đồng này để đưa xuống cho các CLB. Điều này là nhằm giúp họ có điều kiện thúc đẩy công tác đào tạo trẻ từ địa phương hỗ trợ cho chúng tôi có thêm nhiều sự lựa chọn. Đây là điều quan trọng giúp nâng cao sức mạnh cho ĐTQG. Một đội tuyển có tốt thì phải có các CLB mạnh để cấp quân".

Ông Chung cho biết: "Tôi đã tìm hiểu và đánh giá rất kỹ về bóng đá nữ ở các địa phương. Cái khó khăn nhất ở hầu hết các đội bóng là kinh phí để nuôi cầu thủ cũng như kinh phí cho sửa chữa sân bãi và nâng cấp dụng cụ tập luyện. Một khó khăn nữa mà chúng tôi đang phải đối mặt là vấn đề người chơi. Hiện có quá ít các trung tâm đào tạo bóng đá nữ và bản thân các em, các cháu gái cũng không được khuyến khích tham gia tập bóng đá. Điều đó ảnh hưởng lớn đến ĐT bóng đá nữ quốc gia nên chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện".

HLV Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ nữ nhận thưởng từ nhà tài trợ và tặng Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh món quà là chiếc áo đấu có chữ ký của tất cả các thành viên ĐT nữ Việt Nam vừa giành chức vô địch SEA Games 30

Về số tiền thưởng 22 tỷ đồng từ chiếc HCV SEA Games 30, ông Chung nói: "Chúng tôi bất ngờ khi số tiền thưởng được thông báo lên tới 22 tỷ. Cho đến lúc này, đã có một chút ít được chuyển đến tay các em cầu thủ. Số tiền còn lại sẽ phải thông qua VFF và ngay sau khi nhận đầy đủ, tiền sẽ được chuyển tới các cầu thủ trong thời gian nhanh nhất".

Về phía nhà tài trợ, ông Lê Trọng Khương, Tổng giám đốc Hưng Thịnh Land đã chia sẻ: “Với mong muốn tiếp tục được đồng hành và ủng hộ ĐT nữ QG, Hưng Thịnh Land đã quyết định tài trợ chính cho ĐTQG nữ Việt Nam cùng ĐT trẻ trong thời gian 5 năm hướng tới mục tiêu giành vé dự World Cup 2023. Gói tài trợ của chúng tôi là 5 năm, mỗi năm 20 tỷ. Việc tài trợ chủ yếu phục vụ cho các cầu thủ nữ chủ yếu để cải thiện lương, chế độ dinh dưỡng và chi vào việc mua sắm, nâng cấp các thiết bị tập luyện, chi phí đào tạo, chi phí cho đội đi tập huấn. Gói tài trợ này cũng gồm cả chi phí cho khâu đào tạo trẻ”.

VFF và tập đoàn Hưng Thịnh Land chính thức ký hợp đồng tài trợ cho ĐT nữ QG và đội tuyển nữ trẻ quốc gian

Cùng với đó, ông Long cũng mang đến thông tin đáng vui mừng cho các tuyển thủ nữ khi khẳng định sẵn sàng đón nhận các nữ tuyển thủ nếu muốn trở thành một thành viên của tập đoàn sau khi giải nghệ. Ông cho biết: “Việc tạo công ăn việc làm cho ĐT nữ sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu là điều cần thiết để đáp lại những nỗ lực cống hiến của họ. Tuy nhiên muốn thực hiện việc này thì phải có một đơn vị đào tạo các em. Chúng tôi cũng đã cử một số nhân sự đồng hành cùng LĐBĐ Việt Nam để lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ này”.

Cũng liên quan đến việc lo lắng cho tương lai của các nữ tuyển thủ, lãnh đạo VFF đã tiết lộ ngay trước trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam đã đưa ra thông tin rất vui là sẽ xem xét bảo trợ và hỗ trợ công ăn việc làm cho các tuyển thủ nữ sau khi rời ĐTQG. Đây là điều trong tầm tay của Hội vì ở bất kỳ tỉnh thành, địa phương nào cũng có thành viên của Hội. Đây thực sư là những thông tin rất đáng mừng cho ĐT nữ Việt Nam ngay trước ngày tập trung trở lại chuẩn bị cho một chiến dịch mới.

Lâm Tuệ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội