Không muốn bị mất tiền oan, VFF “cầu xin” CĐV Việt Nam ngừng đốt pháo sáng

thứ bảy 27-10-2018 13:32:09 +07:00 0 bình luận
Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh thừa nhận các biện pháp “phòng ngừa” nạn đốt pháo sáng khó phát huy được hiệu quả nếu ý thức của khán giả tỏ ra kém cỏi.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh thừa nhận các biện pháp "phòng ngừa" nạn đốt pháo sáng khó phát huy được hiệu quả nếu ý thức của khán giả tỏ ra kém cỏi.

"Các biện pháp kiểm soát VFF lúc nào cũng thực hiện. Nhưng sự nhìn nhận của khán giả mới là điều quan trọng hơn bất cứ biện pháo nào được VFF đưa ra", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ. "Các biện pháp phòng ngừa chỉ mang tính con người, về các vật dụng cấm mang vào sân. Nhưng nếu khán giả đã cố tình thì bằng nhiều cách khác nhau, người ta vẫn đưa được pháo vào trong sân".

Vào ngày 10/10 vừa qua, VFF đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt số tiền khá nặng lên đến 12.500 USD do để CĐV nước nhà đốt pháo sáng trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18 giữa Olympic Việt Nam gặp Olympic Hàn Quốc. Ban kỷ luật AFC còn khẳng định sẽ phạt nặng hơn nữa nếu VFF để khán giả nhà tái phạm.

Sau khi án phạt đốt pháo sáng được AFC công bố, thông qua mạng xã hội, nhiều quan chức của VFF tỏ ra tức giận với những hành vi kém ý thức đến từ một nhóm bộ phận "con sâu làm rầu nồi canh". Giới truyền thông và hầu hết người hâm mộ tỏ ra đồng cảm và lên án kịch liệt với hành động "ăn ốc đổ vỏ" này.

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng tại ASIAD 18.

"Đây không phải lần đầu tiên VFF nhận những án phạt khi để CĐV đốt pháo sáng. Không chỉ riêng Việt Nam, nhiều Liên đoàn Bóng đá khác trong khu vực Đông Nam Á cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Mức phạt về hành vi để CĐV đốt pháo từ ban kỷ luật FIFA và AFC ngày càng nâng cao", ông Hoài Anh nói thêm.

Cách đây 1 năm, VFF phải trích ngân sách 10.000 USD để nộp cho AFC với lý do để nhóm CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong chiến thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước tuyển Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019 trên SVĐ Olympic.

Tổng thư VFF nhấn mạnh nếu đốt 1 quả pháo thì mức phạt được AFC "ban tặng" nằm khoảng từ 10.000 USD đến 15.000 USD. Nếu tiếp tục thêm một quả pháo nữa, Ban kỷ luật sẽ cộng thêm 10.000 USD. Những việc làm vô trách nhiệm như thế này chỉ thoải mãn bản thân nhưng lại khiến VFF mất đi những khoản tiền oan nhằm đầu tư nâng tầm bóng đá Việt Nam.

"Thêm một yếu tố khó kiểm soát nữa là khán giả Việt Nam thường đến sân rất muộn. Nhiều khi quốc ca đã nổi lên, CĐV vẫn còn đứng bên ngoài sân. Người hâm mộ thường gây áp lực lớn lên những an ninh kiểm soát, bởi họ rất sốt ruột vào sân ngay lập tức. Điều này vô tình tạo kẽ hở để một số kẻ mang những quả pháo sáng vào sân", ông Hoài Anh kết luận.  

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội