Nhìn người Thái thất bại, bóng đá Việt Nam không kém phần âu lo?

thứ tư 12-6-2019 15:36:00 +07:00 0 bình luận
Bóng đá xứ chùa Vàng từng gặt hái những thành công như Việt Nam hiện tại. Nhưng họ không giữ được mình để rồi phải nhận những thất bại ê chề. Bài học của người Thái vẫn còn nguyên giá trị để Việt Nam đút rút kinh nghiệm.

Bóng đá Đông Nam Á trong thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI gắn liền với những thành công của 2 quốc gia Thái Lan và Việt Nam. Nếu giai đoạn đầu là thời kỳ thịnh vượng của người Thái thì mãi đến năm 2018, nền bóng đá đất nước hình chữ S mới liên tiếp gặp hái quả ngọt sau khi kết duyên với người tài Park Hang-seo.

Đỉnh cao của bóng đá Thái    

Chu kỳ thành công 5 năm của bóng đá Thái Lan bắt đầu từ tấm HCV SEA Games 2013. Đó là thời điểm đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan đã “phá đi và xây lại từ đầu” sau khi nhìn Việt Nam, Malaysia và Singapore  liên tiếp vô địch AFF Cup đến “giật” tấm HCV SEA Games. “Kiến trúc sư” thời điểm đó là Kiatisak lên tiếp quản ghế HLV đội tuyển U23 đã thổi luồng gió mới cho bóng đá nước nhà và làm thay đổi quan điểm “sính ngoại” của các quan chức lãnh đạo Liên đoàn (FAT).

“Zico Thái” (biệt danh của Kiatisak) từ đội tuyển U23 được FAT bổ nhiệm làm  thuyền trưởng đội tuyển quốc gia. Với một “dream team” gồm những Dangda, Chanathip, Bumathan, Kawin, Sarach Yooyen … ông đã biến Thái Lan thành một đội tuyển “bách chiến bách thắng” ở Đông Nam Á với đỉnh cao là 2 chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016, bên cạnh tấm HCV SEA Games 2015 và 2017.

Bóng đá Thái Lan từng lên đỉnh cao Đông Nam Á trong giai đoạn 2013 - 2017.

Tik-tok là trường phái bóng đá mà Kiatisak xây dựng và áp dụng từ đội tuyển quốc gia xuống U23 và trở thành khuôn mẫu chung cho các đội tuyển trẻ quốc gia lẫn các CLB tại Thai League. Thương hiệu tik-tok của cựu tuyển thủ Thái Lan này đã vươn tầm châu lục khi họ góp mặt đến những trận thuộc vòng đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á.   

Rõ ràng, thành công của bóng đá Thái Lan dưới thời Kiatisak luôn khiến nhiều kẻ thèm mơ ước, và dĩ nhiên, trong số đó Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. 

Người Thái giờ lại “thèm” được như người Việt 

Bóng đá Việt Nam đang giống Thái Lan cách đây 5-6 năm trước khi liên tiếp đón nhận những tin vui trên các mặt trận. Không ai nghĩ rằng thế hệ của những Công Phượng, Xuân Trường hay Quang Hải từng “muối mặt” rời khỏi SEA Games 2017 từ vòng bảng nay trở thành biểu tượng thành công để lớp trẻ noi theo phấn đấu.

Mở đầu với kỳ tích á quân giải U23 châu Á 2018. Tiếp đến với chức vô địch AFF Cup 2018 đầy thuyết phục và lọt đến Tứ kết Asian Cup 2019 đã tô điểm thêm một những tháng ngày “vàng mười” của các chiến binh “sao vàng”. Nhà nhà người người, đổ ra đường ăn mừng với liên tiếp chiến tích của thầy trò ông Park. 

Nhưng chưa dừng lại. Tấm vé tham dự VCK giải U23 châu Á 2020 hay ngôi á quân King’s 2019 được thầy Park và học trò tô đậm hơn với những chiến thắng trực tiếp trước người Thái và khiến các CĐV Việt Nam hả hê.

U23 Việt Nam từng thắng Thái Lan 4-0 ở vòng loại giải U23 châu Á  2020.

Những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam làm cho người hâm mộ sống trong cảm giác trên mây. Nhưng người ta vẫn nói: “Sau đỉnh vinh quan thường là vượt thẳm” và bài học của người Thái vẫn còn nguyên giá trị cho Việt Nam. 

Hãy giữ vững đôi chân trên mặt đất, đừng tự kêu khi bản thân đã có được một vài thành tích và hãy nhìn nhận mình là ai và đang ở đâu, khi đó những đút kết kinh nghiệm sau thất bại của người Thái sẽ trở nên hiệu nghiệm.

Bình An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội