Sự thật mất lòng: ĐT Việt Nam là ứng viên "ít trọng lượng" nhất AFF Cup 2018

thứ tư 14-11-2018 10:16:05 +07:00 0 bình luận
Trong rất nhiều những phát biểu và nhận xét của dư luận, cái tên Việt Nam được gắn với vai trò ứng viên hàng đầu cho vô địch AFF Cup 2018. Sự thực là...

Trong rất nhiều những phát biểu và nhận xét của dư luận, cái tên Việt Nam được gắn với vai trò ứng viên hàng đầu cho vô địch AFF Cup 2018. Sự thực là...

Không phủ nhận ĐT Việt Nam có những tố chất riêng, tuy nhiên điểm hạn chế của chúng ta so với các ứng viên khác cũng không hề ít. Và đội bóng của HLV Park Hang-seo không phải là một thế lực khủng khiếp đến mức khiến cho tất cả các đối thủ "máu mặt" tại giải đấu năm nay e sợ.

Ví dụ về yếu tố lịch sử, chúng ta kém xa Thái Lan và Singapore. Hai quốc gia kể trên đã đoạt tới 9 chức vô địch trên tổng số 11 lần AFF Cup từng được tổ chức. ĐT Việt Nam mới một lần đăng quang, và đó là thắng lợi thót tim trước Thái Lan vào năm 2008.

Thủ môn Ngoại hạng Anh của ĐT Philipinnes - Neil Etheridge

Về giá trị đội hình, ĐT Việt Nam thậm chí đứng rất thấp trong danh sách các đội bóng dự AFF Cup lần này. Theo chuyên trang chuyển nhượng Tranfermarkt, Philippines là đội tuyển đắt giá nhất với tổng giá trị đội hình lên tới 7,93 triệu bảng. Philippines thậm chí còn đạt tiêu chuẩn châu Âu với sự hiện diện của thủ thành đang bắt chính cho Cardiff tại giải Ngoại hạng Anh: Neil Etheridge.

Đứng thứ hai là Thái Lan với 4,93 triệu bảng. Đừng quên, đấy là Thái Lan còn "bỏ quên" 4 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài.

Trong khi đó, toàn bộ 23 cầu thủ của ĐT Việt Nam chỉ có giá xấp xỉ.... 225.000 bảng. Ngôi sao sáng nhất của chúng là là Trọng Hoàng được định giá 88.000 bảng, còn Công Phượng là 22.000 bảng. ĐT Việt Nam, như đánh giá của Tranfermarkt, chỉ xếp trên... Lào, Campuchia và Timor Leste.

Đoàn quân của ông Park "rẻ tiền" hơn rất nhiều so với những cái tên còn lại như Singapore (1,85 triệu bảng), Malaysia (2,05 triệu bảng), Myanmar (2,53 triệu bảng) và  Indonesia (3,85 triệu bảng).

Cựu tuyển thủ Dũng Giáp "tám" cùng Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng: "ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Malaysia"

Chuyển sang các tiêu chí khác, ĐT Việt Nam cũng chẳng phải "thánh thần" gì. Văn Quyết và các đồng đội có chiều cao trung bình (1m76), lép vế hơn so với Thái Lan (1m80) và Singapore (1m78).

Malaysia, đối thủ mà ĐT Việt Nam chuẩn bị tiếp đón tại Mỹ Đình cho trận cầu được ví von là "chung kết bảng A", kém các cầu thủ của chúng ta 1cm chiều cao nhưng lại áp đảo về trọng lượng và độ dày của cơ thể. Chưa kể, thể lực của Malaysia luôn được đánh giá cao hơn ĐT Việt Nam.

Về kinh nghiệm trận mạc, ĐT Việt Nam cũng không so đọ được với các đối thủ. Tuổi bình quân của ĐT Việt Nam là 23,69. Đây là độ tuổi trẻ thứ ba tại AFF Cup 2018.

Sự thật mất lòng: ĐT Việt Nam là ứng viên ít trọng lượng nhất AFF Cup 2018 - Ảnh 4.

Gương mặt sững sờ của tuyển thủ Việt Nam trong thất bại 0-2 trước Philippines trên sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2010

Khi người ta trẻ, tâm lý đương nhiên là chưa thể vững vàng. Nắm được "yếu huyệt" này của dàn cầu thủ dưới trướng HLV Park Hang-seo, hai kẻ cạnh tranh tại bảng A là Malaysia và Myanmar liên tục "tâng bốc" ĐT Việt Nam nhằm tạo thêm sức ép. Bị đẩy lên thế "cửa trên", ĐT Việt Nam sẽ rất khó đá.

Màn tra tấn về mặt tinh thần đối với ĐT Việt Nam càng gia tăng thông qua sự tán dương không ngừng nghỉ của báo giới sau trận thắng Lào, và cả sự kỳ vọng quá lớn từ NHM. Không có quốc gia nào tại Đông Nam Á "máu" chức vô địch AFF Cup 2018 bằng Việt Nam. Cơn sốt vé tại Mỹ Đình là bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi.

Nêu ra tất cả những dữ kiện trên không phải là để khẳng định rằng ĐT Việt Nam không thể giành chức VĐ AFF Cup 2018. Ngược lại, với khả năng đã được kiểm nghiệm tại U23 châu Á hay ASIAD 2018, những Quang Hải, Xuân Trường hay Công Phượng hoàn toàn có thể chạm tay vào chiếc Cúp mà thế hệ Công Vinh từng sở hữu.

Thống kê cho thấy ĐT Malaysia "không có cửa" trước ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

Tuy nhiên, nếu muốn hành trình chinh phục đỉnh cao của ĐT Việt Nam bớt gồ ghề hơn, dư luận cũng cần phải tỏ ra khách quan và "thấu cảm" hơn một chút. Hãy để thầy trò ông Park được thoải mái thi triển đấu pháp, sách lược của họ.

Giả sử ĐT Việt Nam chủ trương... phòng ngự triệt để trước Malaysia, xin đừng vội "kết tội" họ bằng những từ ngữ quen thuộc như "thất vọng", "nhạt nhòa",  "tội đồ" hay "mất bản sắc".

Bởi điều quan trọng nhất, đó là giành thắng lợi ở trận đấu cuối cùng, chứ không phải là toàn thắng bừa phứa tại vòng bảng để rồi sau đó hết bài, hụt hơi ở thời khắc quyết định.

Những khoảnh khắc Công Phượng khiến CĐV Malaysia khiếp sợ mỗi khi nhắc tên

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội