Các cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam đồng cảm với khó khăn của thầy Park

thứ hai 26-8-2019 8:15:00 +07:00 0 bình luận
Các cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam có sự đồng cảm với những khó khăn mà HLV Park Hang Seo đang gặp phải khi chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

ĐTQG Việt Nam cùng đội tuyển U22 sắp tập trung để chuẩn bị cho những chiến dịch quan trọng sắp tới. Tuy nhiên đến thời điểm này, rất nhiều học trò cưng của HLV Park Hang-seo cũng là những trụ cột của các lứa tuyển Việt Nam vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tại CLB chủ quản.

Đây được xem là mối hiểm họa cho các kế hoạch dài hơi của HLV trưởng đội tuyển. Nguy cơ chấn thương, quá tải luôn hiện hữu và sẽ là vấn đề lớn nhất trong hành trình chinh phục các mục tiêu của thầy trò ông Park.

Điển hình là CLB Hà Nội - đội có 7 tuyển thủ góp mặt tại ĐTQG và 2 tuyển thủ U22, CLB thủ đô sẽ phải hành quân đến Tây Á xa xôi để đá trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup cùng CLB Altyn Asyr (Turkmenistan) vào ngày 27/8. Trải qua một chuyến đi dài, các tuyển thủ thuộc biên chế Hà Nội FC khó có được trạng thái tốt nhất.

Ngoài ra các CLB khác cũng chỉ vừa kết thúc vòng 22 V.League trong căng thẳng. Các tuyển thủ ĐTQG Việt Nam và U22 Việt Nam vừa hội quân tại Hà Nội và PVF. Sau quá trình tập luyện, tuyển chọn sàng lọc, HLV Park Hang-seo cùng BHL sẽ chốt danh sách cuối cùng.

Các CLB đóng góp nhiều tuyển thủ vẫn căng sức thi đấu

Để nói về quá trình chuẩn bị của thầy Park cũng như những nguy cơ về chấn thương các cầu thủ sát khi gần ngay lên tuyển vẫn phải thi đấu cấp CLB, các cựu HLV đội tuyển đã chia sẻ quan điểm của mình.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, đó là điều không thể tránh khỏi và là một phần trong bóng đá. Ông cũng cho rằng, VPF và VFF đã rất cố gắng tạo điều kiện cho đội tuyển khi đổi lịch thi đấu.

"Tất nhiên, HLV trưởng đội tuyển bao giờ cũng lo điều này. V.League đã về gần cuối, các cầu thủ đá căng và dễ bị chấn thương. Cụ thể, mới đây nhất HLV Park Hang-seo đã mất Trọng Hoàng và Văn Hậu. Đó là một phần của bóng đá, châu Âu cũng vậy thôi. Tôi nghĩ, HLV bao giờ cũng phải có phương án dự phòng.

Mới đây, LĐBĐ Việt Nam cũng đã hỗ trợ điều chỉnh lịch thi đấu, sau vòng 22 thì V.League tạm nghỉ, từ đó kéo dài thời gian tập trung từ 4 ngày lên 10 ngày. Chúng ta phải cố gắng dung hòa quyền lợi giữa đội tuyển và các CLB một cách hợp lý. HLV trưởng cũng từ đó phải khắc phục", cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam giai đoạn 2013-2014 cho biết.

HLV Phan Thanh Hùng tin tưởng HLV Park Hang-seo sẽ có cách giải quyết

Đồng quan điểm với "tướng" Phúc, HLV Phan Thanh Hùng cũng tin tưởng HLV Park Hang-seo cũng đã có kế hoạch của mình, còn những nguy cơ tiềm ẩn của đội tuyển là điều khó tránh.

"Vấn đề nguy hiểm tiềm ẩn chấn thương cũng đến từ lịch thi đấu. Đó là vấn đề khách quan, không có cách nào khác. Các cầu thủ mệt mỏi hay chấn thương cũng là điều phải chấp nhận. Lịch thi đấu V.League cũng đã được thay đổi để hỗ trợ đội tuyển, nhưng các cầu thủ cũng phải thực hiện trách nhiệm với CLB chứ không thể bỏ", cựu HLV trưởng ĐTQG năm 2012 chia sẻ.

Minh Đức
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội