Ánh Viên với mục tiêu giành HCV SEA Games: “Chiêu trò” của chủ nhà

thứ tư 13-5-2015 15:49:16 +07:00 0 bình luận
Cả ngành thể thao như đang “ngồi trên đống lửa” khi nước chủ nhà Singapore đang tìm mọi cách để gây khó dễ cho kình ngư số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên.

Thậm chí, BTC môn bơi đã thay đổi cả điều lệ, trái hẳn với điều lệ quốc tế để hạn chế khả năng giành tối thiểu 6 HCV của Viên.

Siêu kình ngư Ánh Viên đối mặt với nguy cơ bị gây khó dễ đủ đường tại SEA Games 28.

6 HCV trong tầm tay

Không chỉ giới chuyên môn Việt Nam mà cả làng bơi Đông Nam Á đều hiểu rằng Ánh Viên đang ở một đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ khu vực. Xét ở SEA Games, tuyển thủ quê Cần Thơ đã đạt tới những thông số bỏ xa các đối thủ ở tất cả các nội dung như 200m ngửa, 200m bướm, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, 400m tự do và 800m tự do.

Trong đó, riêng 3 cự ly sở trường mà Viên đang là ĐKVĐ gồm 200m ngửa, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp, chị đang hơn thành tích HCB lần lượt 3, 5 và 20 giây. Đây là một khoảng cách vô cùng lớn, gần như không thể có đột biến ở mặt bằng chung môn bơi của Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Khả năng bảo vệ 3 tấm HCV ở 3 đường bơi kể trên của Viên gần như chắc chắn.

Với 3 cự ly khác là 200m bướm, 400m tự do và 800m tự do, tuy chưa đạt tới mức vô đối song Ánh Viên cũng đã vượt lên các thành tích HCV SEA Games cách đây 2 năm. Đơn cử ở 200m bướm, tài năng 18 tuổi này đã đạt 2 phút 12 giây 46, vượt tới 1 giây 37 so với HCV của Patarawadee (Thái Lan). Chưa kể, Viên còn là ứng viên vô địch sáng giá ở 50m ngửa, 100m ngửa, 100m tự do với các thông số ngang ngửa với 2 hảo thủ từng độc chiếm các cự ly này là Tao Li (Singapore) hay Natthanan (Thái Lan).

Nhìn nhận một cách thực tế, Ánh Viên dư sức để “ẵm” ít nhất 6 tấm HCV. Khả năng chị vượt qua cột mốc ấy cũng là rất cao.

Những thay đổi kỳ lạ kiểu “triệt hạ”

Ngay trước thềm Đại hội, các nhà quản lý, huấn luyện của bơi Việt Nam đã choáng váng trước thông báo về những thay đổi kỳ lạ chỉ áp dụng với môn này tại SEA Games 28. Nó đi ngược lại hẳn với các thông lệ quốc tế. Thế nên dù muốn hay không, ai cũng hiểu rằng thay đổi đó chủ yếu nhắm tới việc gây khó dễ cho ngôi sao đang lên Ánh Viên.

Cụ thể, BTC môn bơi sẽ không cho các kình ngư Việt Nam tập luyện, làm quen với bể bơi tranh tài chính thức trước 2 ngày như bình thường. Thay vào đó, họ sẽ bố trí cho ĐTVN ở một địa điểm khác mà đến giờ vẫn bỏ ngỏ.

Đáng nói hơn, nếu như quốc tế đều áp dụng phương thức tổ chức tối ưu cứ sau 2 nội dung kết thúc tranh tài sẽ tiến hành trao giải để giúp các VĐV có thời gian hồi phục, Singapore lại làm khác hẳn. Họ sẽ cho thi đấu liền một mạch cả buổi đấu rồi mới trao giải. Có nghĩa là một số ngôi sao, nhất là lại dạng “con độc” như Ánh Viên sẽ phải liên tục gồng mình căng sức ra thi đấu. Quy định trái khoáy không giống ở đâu đó sẽ “đánh” mạnh trực tiếp vào thể lực của Ánh Viên. Từ đó, Singapore sẽ được hưởng lợi bởi tuy không có một siêu sao như Ánh Viên nhưng họ lại có một lực lượng rất dày và mạnh đều.

“Tại cuộc họp chốt lại lần cuối tất cả các vấn đề của SEA Games 28 vào 20/5 tới, chắc chắn chúng tôi đưa những thay đổi kỳ lạ ở môn bơi ra bàn hội nghị và đấu tranh tới cùng để BTC phải điều chỉnh lại cho đúng quy định quốc tế. Một phần vì quyền lợi chính đáng của bơi Việt Nam, song quan trọng hơn chính là chuẩn mực, giá trị cũng như sự công bằng của một giải đấu quốc tế, nhất là ở một môn Olympic như bơi”. – Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn.

“Tôi tin rằng tất cả các đoàn sẽ có phản ứng quyết liệt và nước chủ nhà Singapore sẽ phải điều chỉnh lại cho hợp lý. Tất cả những thay đổi trái khoáy đó không chỉ gây bất lợi cho Việt Nam mà còn gây khó dễ cho tất cả các VĐV dự tranh Đại hội, trừ Singapore…”. – TTK Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng.

HÀ THẢO

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội