Đĩa bay chưa “bay” đến Olympic

chủ nhật 10-1-2016 22:35:57 +07:00 0 bình luận
Cái tên Ultimate Frisbee chắc chắn xa lạ với nhiều người đây là môn thể thao mới nhất vừa được Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận. Điều này cũng có nghĩa trong tương lai, Ultimate Frisbee hay còn gọi là môn ném đĩa có thể được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic.

Thực tế thì để có mặt tại Olympic là không hề dễ dàng cho Frisbee dù môn ném đĩa rất nổi tiếng và có xuất xứ ở Mỹ từ thập niên 60. Frisbee là một trong những môn ném đĩa, bên cạnh Disc Golf hay Freestyle và thuộc Liên đoàn ném đĩa thế giới (WFDF).

Luật chơi của Ultimate Frisbee tương đối đơn giản, chỉ cần tham gia một trận là người chơi đã có thể nắm được luật.

- Người chơi Ultimate được chia làm hai đội, mỗi đội 7 người, có thể chơi chung cả nam lẫn nữ hoặc tách riêng.

- Hai đội thi đấu trên sân có chiều dài 100m, chiều ngang 37m, trong đó 18m cuối mỗi đầu sân được dành cho khu vực ghi điểm gọi là end zone - tương tự như môn bóng bầu dục.

- Trận đấu không có trọng tài.

- Đội tấn công sẽ phát đĩa về phía đội phòng thủ, cố gắng đưa đĩa bay vào vùng end zone.

- Đội phòng thủ không được chạm vào người đối phương mà chỉ có thể chắn đĩa, bắt đĩa để phòng thủ.

- Khi có đĩa, VĐV không được chạy mà phải tìm cách chuyền hoặc ném đĩa cho đồng đội trong 10 giây.

- Nếu VĐV đội này làm rơi đĩa, ném đĩa bay ra khỏi sân hoặc hết 10 giây mà chưa ném đĩa hoặc phạm lỗi (xô đẩy, va chạm mạnh…) thì đĩa sẽ được trả về cho đội kia.

- Trận đấu có thể chơi theo thời gian trong 1 giờ hoặc 90 phút, đội nào ghi điểm nhiều hơn sẽ thắng hoặc cũng có thể tính theo cách đến 15 điểm trước thì thắng.

Nhìn chung, Ultimate Frisbee hấp dẫn vì kỹ thuật ném đĩa và bắt đĩa không quá phức tạp. Khó khăn lớn nhất của các VĐV nữ khi chơi môn thể thao này là vấn đề thể lực. Bên cạnh đó, do ít va chạm mạnh, chỉ đòi hỏi người chơi di chuyển nhanh để bắt đĩa nên phái nữ đã chọn môn chơi này để giữ vóc dáng và rèn luyện óc tổ chức, phối hợp với đồng đội. Ngoài ra, đây là môn thể thao rất đặc biệt vì hoàn toàn không phân biệt tuổi tác hay giới tính.

Hiện nay, các môn ném đĩa hiện có mặt ở 58 quốc gia nhưng điều này không có nghĩa Frisbee sẽ được IOC đưa vào chương trình thi đấu trong tương lai gần, bên cạnh những môn thể thao truyền thống như điền kinh, bơi…Thay vào đó, Frisbee sẽ nằm ở một danh sách dài những môn thể thao đã được công nhận nhưng chưa có mặt ở Olympic.

Hồi tháng 6/2015, IOC đã chọn 8 môn thể thao trong số này để xét duyệt và đưa vào thi đấu tại Olympic 2020: bóng chày/softball, bowling, karate, roller sports, sport climbing, squash, lướt sóng và wushu. Quyết định cuối cùng sẽ có vào hè năm sau nhưng nhiều khả năng sẽ chỉ có 1-2 môn bị cắt bỏ.

Vì thế, cho đến khi được IOC nhòm ngó tới, Frisbee vẫn còn phải xếp sau các môn thể thao khác như bóng đá Mỹ, đua xe, cờ vua và sumo… cũng như nhiều môn thể thao còn rất xa lạ khác.

Dưới đây là một số môn thể thao đã được IOC công nhận nhưng chưa được đưa vào thi đấu ở Olympic.

Air Sports

Gồm một số môn thể thao diễn ra trên không, trong đó có nhảy dù, tàu lượn, khí cầu và đua máy bay. Air Sports được chơi nhiều ở các nước châu Âu và Mỹ bởi những môn thể thao này rất tốn kém. Điều ngạc nhiên là nhảy dù, tàu lượn, khí cầu đã xuất hiện cùng với sự phát triển của tiến bộ khoa học, hay từng xuất hiện trong bộ phim “80 ngày vòng quanh thế giới” năm 1956 nhưng Air Sports lại chưa được công nhận rộng rãi.

Bandy

Đây là môn hockey trên băng và diễn ra trên một sân băng lớn, với rất nhiều VĐV. Hiện nay, Nga và Thụy Điển đang thống trị môn thể thao này ở cả nội dung của nam và nữ.

Boules

Môn thể thao này cũng được gọi là bocce, bowls, hay petanque và ở Việt Nam chính là môn bi sắt. Bi sắt hiện đại ra đời từ năm 1907 và có mặt tại nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, nam Thái Bình Dương trước khi lan đến châu Á, đặc biệt là Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào, Nhật Bản và Singapore.

Ở giải vô địch thế giới gần đây, Pháp và Italia thống trị ở giải nam, còn Trung Quốc thống trị ở giải nữ.

Bridge

Đây là môn chơi bài hay còn gọi là bài bridge. Mỹ và các nước Tây Âu luôn thống trị Bermuda Bowl, giải bài bridge danh tiếng nhất thế giới. Điều thú vị là từ Grand Slam thường được sử dụng trong môn quần vợt để chỉ một cây vợt giành được cả 4 danh hiệu lớn trong năm lại là một nước đi trong bài bridge.

Dance Sport

Hay còn gọi là khiêu vũ thể thao và rất phổ biến ở Mỹ. Arunas Bizokas và Katusha Demidova, một VĐV người Litva và một VĐV người Nga giờ đại diện cho Mỹ đã giành được 7 danh hiệu thế giới liên tiếp. Không có gì ngạc nhiên khi Dance sport từng xuất hiện trong các bộ phim như “Strictly Ballroom” (1992) và “Silver Linings Playbook” (2012).

Floorball

Được gọi là hockey trong nhà, với bóng thi đấu bằng nhựa và có lỗ. Floorball được chơi nhiều ở các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Phần Lan. Tại SEA Games ở Singapore năm 2015, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines là những nước có liên đoàn floorball tham dự. 6 nước còn lại của khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ hình thành và phát triển các đội floorball trong tương lai gần.

Life Saving

Bao gồm các môn thể thao thử thách kỹ năng sống, trong đó có bơi dưới chướng ngại vật, cứu hộ dưới nước hay dùng dây kéo đồng đội. Những môn thể thao này diễn ra trong bể bơi hoặc trên biển. Hiện nay, Australia rất phổ biến life saving và cứu hộ dưới nước từng xuất hiện trong serie phim nổi tiếng là “Baywatch”.

Netball

Netball rất giống với bóng rổ nhưng không có bảng chắn ở phía sau và điều thú vị là môn thể thao này chủ yếu dành cho nữ. Hiện nay, Australia và New Zealand là hai quốc gia thống trị netball.

Pelota Vasca

Bao gồm các môn thể thao trong sân của Tây Ban Nha, dùng vợt, gậy gỗ hoặc rổ đánh bóng vào tường. Pelota Vasca có xuất xứ từ xứ Basque và phổ biến ở Tây Ban Nha, Pháp, một số nước Nam Mỹ như Chile, Argentina, Uruguay và Mỹ. Năm 1983, người ta đã làm bộ phim có tên gọi Pelota, nói về Atano III và những người chơi nổi tiếng khác của môn thể thao này.

Tug of War

Gọi một cách đơn giản là kéo co. Điều ngạc nhiên là môn thể thao này từng được đưa vào thi đấu ở Olympic từ năm 1900 đến 1920 nhưng sau đó thì không. Mặc dù vậy thì hiện nay, kéo co vẫn rất phổ biến ở các nước Tây Âu hay Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã giành được nhiều huy chương vàng của nữ tại giải vô địch thế giới. 

Hiện nay, các môn ném đĩa hiện có mặt ở 58 quốc gia nhưng điều này không có nghĩa Frisbee sẽ được IOC đưa vào chương trình thi đấu trong tương lai gần, bên cạnh những môn thể thao truyền thống như điền kinh, bơi…Thay vào đó, Frisbee sẽ nằm ở một danh sách dài những môn thể thao đã được công nhận nhưng chưa có mặt ở Olympic.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội