Egan Bernal vô địch Tour de France trẻ nhất kể từ 1909

thứ hai 29-7-2019 10:50:00 +07:00 0 bình luận
Sir Dave Brailsford của Team Ineos đã chứng tỏ tầm nhìn lợi hại khi không chỉ chiêu mộ Egan Bernal, mà còn xem cua-rơ Colombia như nhân tố chủ lực.

Vậy là ở chặng cuối, bất ngờ đã không xảy ra khi Egan Bernal trở thành tay đua trẻ nhất ở tuổi 22 mặc áo vàng chung cuộc của Tour de France (Vòng đua nước Pháp) kể từ năm 1909. Tay đua Colombia đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc với 82 giờ 57 phút để nhận phần thưởng 450.000 bảng, tương đương 13 tỷ đồng.

Đồng đội của anh ở Ineos là Geraint Thomas - nhà vô địch Tour de France 2018 - kém 1 phút 11 giây nên nhận 180.000 bảng (5 tỷ đồng). Ngay sau tay đua Anh là cua-rơ Hà Lan Steven Kruijwijk của đội Jumbo-Visma kém 1 phút 31 giây nên nhận 90.000 bảng (2,5 tỷ đồng).

Sir Dave Brailsford và Egan Bernal

Ngoài áo vàng thuộc về Egan Bernal, áo xanh lá dành cho tay đua nhiều điểm nhất về tay cua-rơ Slovakia Peter Sagan của đội Bora-Hansgrohe kèm phần thưởng 22.500 bảng (650 triệu đồng). Áo chấm bi cho Vua leo núi người Pháp Romain Bardet của đội AG2R Le Mondiale kèm 22.500 bảng. Áo vàng Egan Bernal cũng thu luôn Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất kèm phần thưởng 18.000 bảng (500 triệu đồng). Movista của Tây Ban Nha nhận giải toàn đoàn.

Trở lại với sự kiện Egan Bernal đoạt áo vàng chung cuộc Tour de France, có lẽ không khó hiểu khi anh chinh phục những đỉnh núi ở Alps (Pháp) do hầu hết chỉ cao khoảng 2.300m so với mặt nước biển, vẫn còn kém tới 300m so với thị trấn Zipaquira mà cua-rơ này sinh sống.

Thế nhưng, giải thích sao đây khi Nairo Quintana - một trong những đối thủ đáng gờm nhất của Egan Bernal trên dãy Alps - lại không thể tranh chấp áo vàng dù quê anh Combita (2.825m) thậm chí càng cao hơn Zipaquira?

Quyết định chiêu mộ Egan Bernal ngay lần đầu gặp gỡ lúc cua-rơ Colombia mới 19 tuổi, Sir Dave Brailsford tiết lộ: "Nhiều chuyên gia leo núi, và người Colombia thường nhỏ con. Điều đó khiến họ mất khả năng cạnh tranh ở các đường đua phẳng, thung lũng hay đường chạy để đo tốc độ thường nằm xen kẽ các chặng leo núi.

Toàn đội Ineos (áo đỏ) đảm bảo không ai đến gần áo vàng Egan Bernal.

Do đó, họ phải tập luyện nhiều hơn các đồng đội như Geraint Thomas hoặc Chris Froome. Họ phải trả giá cho bất lợi đó. Nhưng một khi họ muốn chú trọng vào khả năng leo núi bản năng, các năng lực khác của họ có thể bị cùn. Vì vậy, chúng ta gần như chưa bao giờ được thấy một tay đua leo núi thuần túy.

Thôi thích Egan do cậu ấy cao hơn. Nhờ đó mà leo núi, đua đường phẳng, đua bấm giờ đồng đội..., cậu ấy đều không cảm thấy nhiều khác biệt. Vì Egan toàn diện như vậy nên khi cần tìm thế hệ mới nhằm thúc đẩy Chris và Geraint tiến lên, cậu ấy là chọn lựa tất yếu."

Bernal trao nụ hôn chiến thắng cho bạn gái Xiomy Guerrero.

"Đội nào cũng đều có thể đoạt cậu ấy." - Sir Dave Brailsford giải thích về lý do cho tay đua trẻ cao 1m75 hưởng mức lương tới 250.000 bảng/năm (hơn 7 tỷ đồng) ngay từ cách nay 2 năm ở Team Sky.

Sâu Ngủ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội