Nhiều ngôi sao bóng bàn khởi kiện Waldner Cup, tố BTC nợ phí ra sân hơn 13 tháng
Một cuộc khủng hoảng niềm tin đang bao trùm Waldner Cup – giải đấu do huyền thoại bóng bàn Thụy Điển Jan-Ove Waldner khởi xướng – khi hàng loạt tay vợt hàng đầu thế giới đồng loạt lên tiếng tố cáo ban tổ chức chậm thanh toán phí ra sân và chi phí thi đấu trong suốt hơn 13 tháng.
Theo tiết lộ của trang mytischtennis.de (Đức), các ngôi sao quốc tế như Dimitrij Ovtcharov, Hugo Calderano và Jang Woo-jin đã cùng ký tên trong một tuyên bố chung, cho biết kể từ khi Waldner Cup lần đầu được tổ chức vào tháng 12/2024, ban tổ chức liên tục vi phạm cam kết tài chính. Phần lớn VĐV chỉ nhận được chưa tới 10% số tiền đã thỏa thuận, thậm chí có người không nhận được bất kỳ khoản nào và buộc phải tự chi trả vé máy bay, ăn ở để tham dự giải.
Ovtcharov tiết lộ rằng một số tay vợt tham dự các sự kiện liên quan, trong đó có Václav Raiders Cup, đã phải tự bỏ tiền túi cho toàn bộ chi phí di chuyển khứ hồi. “Không một VĐV nào nhận được phí ra sân tiệm cận con số ghi trong hợp đồng. Một số đồng đội thậm chí không được hoàn lại tiền vé máy bay như đã hứa,” tay vợt người Đức nhấn mạnh.
Trước tình trạng kéo dài hơn một năm không được giải quyết, nhóm VĐV hàng đầu – bao gồm Ovtcharov (Đức), Calderano (Brazil) và Jang Woo-jin (Hàn Quốc) – đã gửi thư ngỏ tới Liên đoàn Bóng bàn Thế giới (ITTF) và World Table Tennis (WTT), chính thức cáo buộc ban tổ chức giải, đại diện là CEO Niels Ortstad, có hành vi vi phạm hợp đồng mang tính hệ thống. Trong thư, các tay vợt cho biết ban tổ chức liên tục hứa hẹn, đặt ra các mốc thanh toán mới nhưng không lần nào thực hiện, khiến nội bộ VĐV coi đây là hành vi mang tính “lừa đảo”.
Đáng chú ý, tuyên bố này không nhằm vào Jan-Ove Waldner, người khởi xướng ý tưởng giải đấu, mà chỉ nhắm đến đơn vị vận hành.
Phản hồi trước làn sóng chỉ trích, CEO Niels Ortstad mới đây đã ra thông cáo bằng văn bản, khẳng định Waldner Cup được thành lập với mục tiêu tôn vinh lịch sử, giá trị và các VĐV bóng bàn, hướng tới một giải đấu chất lượng cao. Ông cho biết: “Là một giải đấu mới trong năm đầu tiên, chúng tôi đã đối mặt với nhiều thách thức ngoài dự tính, khiến một số vấn đề kéo dài hơn kế hoạch ban đầu.” Tuy nhiên, Ortstad không trực tiếp đề cập đến các khoản thanh toán tồn đọng, đồng thời cho biết sẽ có phản hồi cập nhật trong thời gian tới.
Ý tưởng Waldner Cup được Waldner đề xuất từ năm 2021, lấy cảm hứng từ mô hình đối đầu giữa các đội tuyển châu lục. Giải đấu đầu tiên diễn ra vào tháng 12/2024 tại châu Âu, với đội châu Á gồm Ma Long, Chen Meng, Shin Yubin, Jang Woo-jin đối đầu đội Thế giới có sự góp mặt của Moregard, Ovtcharov và Hugo Calderano. Chung cuộc, đội châu Á giành chiến thắng.
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Waldner Cup gây tranh cãi. Phiên bản khai mạc ban đầu dự kiến tổ chức năm 2023 nhưng bị hủy chỉ hai tuần trước ngày khai mạc, sau đó dời sang năm 2024. Trong lần tổ chức này, giải tiếp tục gây phản ứng khi giá vé tăng cao, và nay là bê bối tài chính nghiêm trọng, đe dọa uy tín của một sự kiện từng được kỳ vọng trở thành “Ryder Cup của bóng bàn thế giới”.
Thực trạng “nợ lương – nợ thưởng” trong bóng bàn Việt Nam
Không chỉ là câu chuyện của Waldner Cup hay bóng bàn thế giới, vấn đề chậm chi trả quyền lợi cho VĐV cũng từng nhiều lần xuất hiện tại Việt Nam, dù dưới hình thức nợ thưởng và quản lý tài chính thiếu minh bạch, thay vì nợ lương cơ bản hàng tháng.
Nợ tiền thưởng tại Gala bóng bàn Bắc Giang 2025
Đầu năm 2025, dư luận xôn xao khi ban tổ chức Gala bóng bàn Bắc Giang bị tố chậm chi trả gần 400 triệu đồng tiền thưởng cho các VĐV đạt giải, đồng thời nợ cả tiền bồi dưỡng của tổ trọng tài.
Vụ việc buộc Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam (VTTF) phải vào cuộc, yêu cầu đơn vị tổ chức thực hiện đúng cam kết, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của VĐV và lực lượng làm chuyên môn.
Lùm xùm “bữa ăn 800.000 đồng” của đội tuyển trẻ quốc gia
Năm 2023, bóng bàn Việt Nam rúng động bởi phản ánh từ các VĐV đội tuyển trẻ quốc gia về chế độ ăn uống không tương xứng mức chi 800.000 đồng/ngày theo quy định.
Bên cạnh đó, còn xuất hiện thông tin nhạy cảm liên quan đến việc khấu trừ tiền trợ cấp, thưởng của VĐV. Hệ quả, Cục Thể dục Thể thao đã đình chỉ huấn luyện viên trưởng và thay toàn bộ ban huấn luyện, coi đây là sai phạm nghiêm trọng về quản lý và đạo đức nghề nghiệp.
Tiền thưởng SEA Games từng “treo” hơn 1,5 năm
Trước đó, năm 2021, hai VĐV bóng bàn vô địch SEA Games 2019 từng phải chờ hơn 18 tháng mới nhận được tiền thưởng từ Liên đoàn do khó khăn về nguồn kinh phí xã hội hóa – một minh chứng cho sự mong manh của cơ chế tài chính trong các môn Olympic “ít nhà tài trợ”.
iểm chung trong các vụ việc tại Việt Nam là thiếu ràng buộc pháp lý chặt chẽ, phụ thuộc nhiều vào thiện chí của đơn vị tổ chức hoặc nguồn xã hội hóa, khiến VĐV luôn ở thế yếu.
Nợ lương, nợ thưởng – “căn bệnh mãn tính” của bóng bàn toàn cầu?
Từ Waldner Cup ở châu Âu đến các giải đấu phong trào – bán chuyên tại châu Á, vấn đề chậm chi trả quyền lợi cho VĐV không còn là hiện tượng cá biệt. Điểm chung dễ nhận thấy gồm:
- Mô hình giải đấu mới thiếu nền tảng tài chính bền vững, phụ thuộc nhà tài trợ ngắn hạn.
- Hợp đồng lỏng lẻo, thiếu cơ chế bảo lãnh thanh toán.
- VĐV ít công cụ pháp lý bảo vệ quyền lợi, đặc biệt ở các môn thể thao không mang lại lợi nhuận lớn.
Vụ kiện Waldner Cup vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu: Nó đặt ra yêu cầu cấp thiết về chuẩn hóa hợp đồng, minh bạch tài chính và vai trò giám sát mạnh mẽ hơn của ITTF/WTT, nếu bóng bàn muốn phát triển theo hướng chuyên nghiệp thực sự.
Trong một môn thể thao mà VĐV phải đánh đổi cả tuổi trẻ, sức khỏe và sự nghiệp, được trả đúng – trả đủ – trả đúng hạn không phải là đặc quyền, mà là quyền cơ bản.
