Sợ quá thành…  kém

thứ tư 16-7-2014 16:55:20 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Tại ASIAD 2010, điền kinh đã giành thắng lợi vang dội khi đoạt tới 3 HCB, 2 HCĐ dù ở

(thethao24.tv) – Tại ASIAD 2010, điền kinh đã giành thắng lợi vang dội khi đoạt tới 3 HCB, 2 HCĐ dù ở cả 7 kỳ Đại hội trước đó chưa một lần mon men được đến huy chương. Chiến thắng ấy đã trở thành một cột mốc quan trọng, khiến các nhà quản lý nhận ra nhiều điều về giá trị thành tích, cách thức đầu tư, chuẩn bị cho một môn cơ bản.

>>>Manchester United trở thành CLB có giá trị lớn nhất thế giới

>>>Dừng bước sớm TBN rơi xuống vị trí thứ 9 BXH của FIFA

>>>CHẶNG 9 TOUR DE FRANCE 2014: Cuộc đổi ngôi khó tin

Điều đáng nói, ở đó, có một bài học được rút ra là sở dĩ thành tích của điền kinh ở đấu trường đỉnh cao châu lục quá kém, ngoài chuyện không được chăm lo đến nơi đến chốn, còn quá sợ, không mạnh dạn đặt mục tiêu và quyết tâm “tấn công”.

Thực tế, kể từ những năm 2000, điền kinh Việt Nam đã tiến bộ rõ rệt nhờ cách làm mới và  xuất hiện một số tài năng trẻ đầy triển vọng. Chỉ có điều, do ám ảnh từ quá khứ cũng như chỉ nhắm đến đích SEA Games nên từ các nhà quản lý, huấn luyện đến tuyển thủ đều không mảy may nghĩ đến ASIAD. Thành ra, sự chuẩn bị và tính chiến đấu đều hết sức hời hợt.

Năm 2002, Việt Nam có Nguyễn Thị Tĩnh từng xuất sắc đoạt HCĐ giải châu Á song đến ASIAD lại không có VĐV nào qua nổi vòng loại. Vì rắc rối thủ tục, Tĩnh còn bị loại “oan” ra khỏi danh sách thi đấu.

Tiếc nhất, đến Đại hội  4 năm sau đó, khi mà Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng kết thúc với vị trí thứ 4 trên 2 đường chạy 100m và 1.500 m, giới chuyên môn mới ngã ngửa vì hóa ra, Việt Nam có đủ sức tranh huy chương. Thông số của Hương, Hằng  đều rất sát người đoạt HCĐ. Chỉ vì sợ, vì không chuẩn bị tốt, không dám quyết tâm phấn đấu mà đã để vuột mất cơ hội. Đúng là tai hại, sợ quá mà tự làm yếu kém mình đi.

Nếu như điền kinh “dám”, chắc chắn đã có giành huy chương ASIAD sớm hơn nhiều, chứ không phải chờ đến mãi ASIAD 2010. Thành quả giành 3 HCB, 2 HCĐ tại ASIAD 2010 có thể coi là một kỳ tích song rõ ràng nó hoàn toàn nằm trong khả năng chứ không hề ăn may.

Cũng nhờ cuộc “định vị” lại ở ASIAD 2010 nên đến giờ sự nhìn nhận, đầu tư, mục tiêu của điền kinh Việt Nam đã khác hẳn.

Và việc các nhà quản lý mạnh dạn đăng ký chỉ tiêu phấn đấu có 1 HCV tại ASIAD 2014, dù ai cũng biết là cả một thách thức lớn nhưng cần được khuyến khích, ủng hộ.

Hà Thảo

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội