Thể thao Pháp: Nhiều vụ hiếp dâm, quấy rối tình dục trẻ vị thành niên

thứ bảy 1-2-2020 15:00:00 +07:00 0 bình luận
Tố cáo mới nhất từ Sarah Abitbol - cựu tuyển thủ trượt băng nghệ thuật từng 10 lần vô địch Pháp và đoạt HCĐ thế giới - chẳng khác nào giọt nước làm tràn ly, buộc Bộ Thể thao nước này phải tổ chức cuộc họp để giải quyết nạn hiếp dâm và quấy rối tình dục các VĐV trẻ vị thành niên đang hoành hành ở nước này.

Vào ngày 20/2 tới, Bộ Thể thao Pháp tổ chức cuộc hội thảo để bàn về nạn hiếp dâm và quấy rối tình dục các VĐV trẻ vị thành niên đang hoành hành ở nước này. Động thái quyết liệt đó xuất phát từ giọt nước cuối cùng làm tràn ly, khi Sarah Abitbol - cựu tuyển thủ trượt băng nghệ thuật từng 10 lần vô địch Pháp và đoạt HCĐ thế giới năm 2000 - giới thiệu sách mới có một phần tố cáo cựu HLV Gilles Beyer hãm hiếp cô liên tục trong giai đoạn 1990-1992, lúc tài năng này còn trong độ tuổi 15-17.

Giới thể thao Pháp choáng váng, vì cùng ngày Abitbol ra sách, nhật báo thể thao uy tín hàng đầu thế giới của nước này là L'Equipe cũng đăng chuyện dài kỳ về nạn quấy rối tình dục trong các môn trượt băng nghệ thuật, bơi lội và quần vợt.

Giật tít "Kết thúc luật Im lặng", L'Equipe tiết lộ 3 câu chuyện của những VĐV trượt băng nghệ thuật khác cáo buộc Gilles Beyer cùng 2 HLV nữa là Jean-Roland Racle và Michel Lotz từng lạm dụng tình dục và hãm hiếp họ lúc còn là trẻ vị thành niên.

Cựu HLV trượt băng nghệ thuật Gilles Beyer là yêu râu xanh?

Các HLV bị nêu tên hiện đều phủ nhận hoặc từ chối bình luận về việc này.

Nhưng 1 tuần trước khi loạt bài của L'Equipe và cuốn sách mới của Abitbol gây sóng gió, HLV quần vợt Pháp Andrew Geddes vừa nhận án tù giam 18 năm do hãm hiếp 4 VĐV còn ở tuổi vị thành niên.

Nay 44 tuổi, Abitbol cho biết: "Ông ấy (Beyer) bắt đầu giở những trò quấy rối tình dục thật khủng khiếp và cưỡng hiếp tôi lúc mới 15 tuổi. Đấy là lần đầu một người đàn ông chạm vào tôi." Helene Godard - một VĐV trượt băng nghệ thuật khác - cũng tố cáo nhà vô địch Pháp năm 1978 này cùng Jean-Roland Racle từng quấy rối tình dục lúc cô còn nhỏ.

Còn như L'Equipe thông tin, HLV Beyer - người đã làm giám đốc các đội tuyển Pháp kiêm HLV ĐTQG - là mục tiêu của 2 cuộc điều tra vào đầu thập niên 2000, bao gồm 1 do Bộ Thể Thao triển khai.

Sau cuộc điều tra thứ 2, Bộ Thể Thao đã chấm dứt hợp đồng làm cố vấn kỹ thuật của Beyer, nhưng ông ta vẫn gắn bó với Liên đoàn trượt băng nghệ thuật Pháp và Didier Gailhaguet - chủ tịch của tổ chức này vừa từ chối trả lời bất cứ vấn đề nào liên quan tới cựu HLV đầy tai tiếng.

Bộ trưởng Thể Thao Pháp hiện nay, Roxana Maracineanu

Trong khi đó, Abitbol cho biết sau khi giải nghệ, cô từng nhắc lại cáo buộc Beyer với cựu Bộ trưởng Thể Thao Jean-Francois Lamour, nhưng ông này đáp: "Vâng, chúng tôi có một hồ sơ về ông ta, nhưng chúng tôi không quan tâm." Khi bị chất vấn mới đây, Jean-Francois Lamour cho biết ông ta chẳng nhớ có cuộc trò chuyện đó hay không.

"Tôi hiểu mình đã đối mặt với sự im lặng có tổ chức," Abitbol tâm sự. "Tất cả đều khuyên tôi: "Hãy lấy huy chương và im lặng!" Tôi đã tuân theo. Tôi lấy huy chương và tôi im lặng."

Nhân dịp này, tờ L'Equipe còn khui ra các vụ quấy rối tình dục trong làng bơi lội Pháp ở thập niên 1980 và việc cựu VĐV quần vợt Isabelle Demongeot tố cáo HLV Regis de Camaret từng hiếp dâm cô ấy.

Đấy là chưa kể vào cuối năm 2019, một cuộc điều tra của nhóm nhà báo We Report từng bóc trần hàng loạt vụ hãm hiếp và quấy rối tình dục trong thể thao ở nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể có tới 77 vụ liên quan đến 276 nạn nhân, mà phần lớn là các bé dưới 15 tuổi thuộc 28 môn thể thao.

Bộ trưởng Thể Thao Pháp hiện nay là Roxana Maracineanu không bình luận trực tiếp về vụ này, nhưng cho rằng cần có giải pháp quản lý các HLV chặt chẽ hơn. "Chúng ta đang đề cập tới nạn ấu dâm, rõ ràng đó là điều không thể chấp nhận trong xã hội này," bà tuyên bố. "Trong thể thao, điều đó thậm chí càng không thể chấp nhận được, vì hàng năm, các bậc phụ huynh đang tin tưởng gửi con em họ cho chúng ta mà không chút lo lắng về tệ nạn này. Họ cần được tiếp tục thể hiện niềm tin đó."

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội