Thưởng HCV Olympic tăng gấp 10 lần, VĐV Việt Nam có thể nhận gần 5 tỉ đồng
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã ký ban hành Nghị định 349 “Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu”. Nghị định được ký ngày 30/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ 15/2/2026.
Đây được xem là tin vui đặc biệt đối với thể thao Việt Nam trong những ngày đầu năm 2026, khi hàng loạt chế độ đãi ngộ dành cho HLV, VĐV được điều chỉnh theo hướng tăng mạnh, đồng bộ và xuyên suốt hơn.
Trước đó, các chính sách dành cho HLV, VĐV được quy định tại ba văn bản khác nhau, gồm Nghị định 152/2018 (tiền lương, hỗ trợ tập huấn – thi đấu), Nghị định 36/2019 (chăm sóc sức khỏe, học tập văn hóa) và Thông tư 86/2020 (chế độ dinh dưỡng đặc thù). Việc thiếu thống nhất khiến quá trình thực hiện còn nhiều bất cập.
Nghị định 349 ra đời đã tích hợp toàn bộ các quy định trên thành một hệ thống chính sách thống nhất, áp dụng từ khi VĐV, HLV được tuyển chọn, đào tạo cho tới khi kết thúc sự nghiệp. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là bước đột phá lớn, góp phần cải thiện đáng kể đời sống của lực lượng làm thể thao chuyên nghiệp.
Cụ thể, tiền lương của HLV và VĐV được tăng gần gấp đôi. HLV trưởng đội tuyển quốc gia sẽ hưởng mức 1,1 triệu đồng/người/ngày, tương đương khoảng 28,6 triệu đồng/tháng. Các HLV đội tuyển quốc gia nhận trung bình 19,5 triệu đồng/tháng. Với VĐV đội tuyển quốc gia, mức lương mới là 550.000 đồng/người/ngày, tương đương 14,3 triệu đồng/tháng, cao gấp đôi so với trước đây.
Chế độ dinh dưỡng cũng được điều chỉnh tăng. VĐV đội tuyển quốc gia được hưởng 400.000 đồng/người/ngày; riêng các đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games, Asiad, Olympic, Paralympic được hưởng 600.000 đồng/người/ngày trong tối đa 90 ngày. Những VĐV, HLV có khả năng giành HCV Asiad, đạt chuẩn Olympic hoặc Paralympic được hưởng mức dinh dưỡng cao nhất, lên tới 800.000 đồng/người/ngày.
Đáng chú ý nhất là chế độ thưởng huy chương. Theo Nghị định 349, VĐV giành HCV Olympic và phá kỷ lục sẽ nhận tổng cộng 4,9 tỉ đồng, gồm 3,5 tỉ đồng tiền thưởng HCV và 1,4 tỉ đồng cho thành tích phá kỷ lục. HCB Olympic được thưởng 2,2 tỉ đồng, HCĐ là 1,4 tỉ đồng.
Mức thưởng tại các đấu trường Asiad, SEA Games, Olympic trẻ, Paralympic và các đại hội thể thao người khuyết tật cũng được nâng cao tương ứng. Với sự thay đổi mang tính bước ngoặt này, thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ có thêm động lực mạnh mẽ để hướng tới những cột mốc lịch sử tại các đấu trường lớn trong tương lai.
