Aaron Chia và Soh Wooi Yik xác định mục tiêu lớn tại cầu lông Malaysia Masters 2026: Chiến lược phân phối thể lực
Cặp đôi nam số 2 thế giới Aaron Chia và Soh Wooi Yik đã chính thức giành quyền vào vòng 2 giải cầu lông Malaysia Masters 2026 (thuộc hệ thống BWF World Tour Super 500) sau chiến thắng ở vòng mở màn diễn ra tại nhà thi đấu Unifi Arena, Bukit Jalil. Dù sở hữu cơ hội thuận lợi để tiến sâu vào trận chung kết trên sân nhà, hai tay vợt Malaysia đã chủ động hạ thấp kỳ vọng của dư luận. Mục tiêu ưu tiên được xác định là việc tập trung thể lực cho các giải đấu có cấp độ thương mại và điểm thưởng lớn hơn bao gồm Giải vô địch thế giới (World Championships), Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) và Chung kết World Tour (World Tour Finals).
Trước đó, vào ngày thứ Ba, Aaron Chia và Soh Wooi Yik đã đánh bại cặp đôi xếp hạng 42 thế giới của Singapore là Wesley Koh và Junsuke Kubo với tỷ số ván đấu là 19-21, 21-10, 21-12 sau 45 phút tranh tài. Thử thách tiếp theo của họ tại vòng 2 là cuộc đối đầu với hai tay vợt người Pháp William Villeger và Julien Maio vào ngày 21/5. Trận tái đấu này buộc đại diện chủ nhà phải giữ sự thận trọng cao độ, đặc biệt là sau khi cặp đôi Villeger và Maio từng gây bất ngờ lớn khi đánh bại Aaron Chia và Soh Wooi Yik tại vòng 2 giải German Open hồi tháng Hai vừa qua.
Để giảm bớt áp lực từ người hâm mộ nước nhà khi gánh vác tư cách ứng cử viên vô địch, Aaron Chia thẳng thắn nhận định về lộ trình thi đấu: “Tôi không nghĩ rằng việc theo đuổi bất kỳ danh hiệu nào cũng quan trọng. Bây giờ đã gần tháng Sáu rồi, và năm sau là chu kỳ Olympic, vì vậy ở độ tuổi của chúng tôi, trọng tâm phải là các giải đấu lớn. Chúng tôi có thể không giành được nhiều danh hiệu khác, nhưng chúng tôi đã giành được một số. Vì vậy, đối với chúng tôi, việc theo đuổi danh hiệu không phải là tất cả. Trọng tâm của chúng tôi là những giải đấu lớn. Nhưng tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức. Không phải là chúng tôi coi nhẹ hay không nghiêm túc. Chỉ là trọng tâm lớn hơn của chúng tôi là các giải đấu lớn.”
Mặc dù từng ghi tên vào lịch sử khi trở thành những nhà vô địch thế giới môn cầu lông đầu tiên của Malaysia tại Tokyo năm 2022 và giành huy chương đồng tại Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu năm 2023, giải đấu World Tour Finals vẫn là thử thách lớn đối với họ khi chưa từng vượt qua vòng bảng dù đã đủ điều kiện tham dự sáu lần kể từ năm 2019.
