An Se Young trước ngưỡng cửa lịch sử: Trở thành triệu phú đô la đầu tiên của làng cầu lông ở World Tour Finals 2025
Tay vợt số 1 thế giới cầu lông đơn nữ An Se Young có cơ hội lập nhiều kỷ lục, nếu cô giành chiến thắng chung cuộc tại Giải Chung kết World Tour 2025. Nếu An Se Young thắng trận chung kết trước Wang Zhi Yi vào ngày mai, cô ấy sẽ trở thành tay vợt cầu lông đầu tiên kiếm được 1 triệu đô la Mỹ (tương đương 26,3 tỷ đồng) tiền thưởng trong một mùa giải.
Trước giải Chung kết World Tour 2025, tay vợt người Hàn Quốc đã có 763.175 đô la Mỹ (hơn 20 tỷ đồng), và tấm séc trị giá 240.000 đô la Mỹ (hơn 6,3 tỷ đồng) sẽ giúp cô vượt qua mốc 1 triệu đô la Mỹ. An hiện đã là người chiến thắng có số tiền thưởng cao nhất trong một mùa giải, người đứng thứ 2 là Wang Zhi Yi có 505.465 đô la Mỹ cũng đạt được trong năm nay.
Top 10 người có thu nhập cao nhất:
An Se Young: 2.329.466,25 đô la
Viktor Axelsen: 2.284.569,50 đô la
Tai Tzu Ying: 2.185.198,75 đô la
Akane Yamaguchi: 2.154.610,62 đô la
Lee Chong Wei: 1.814.407,50 đô la
Chen Yu Fei: 1.651.165,00 đô la
Shi Yu Qi: 1.534.680,00 đô la
Zheng Si Wei: 1.447.480,00 đô la
Huang Ya Qiong: 1.439.889,36 đô la
Chen Long: 1.323.007,50 đô la
Ngoài ra, nhà vô địch Olympic người Hàn Quốc này đã có 10 danh hiệu trong mùa giải 2025, và nếu giành được danh hiệu thứ 11, cô sẽ sánh ngang với Kento Momota (2019) trong danh sách những tay vợt có nhiều danh hiệu nhất trong riêng một mùa thi đấu. Cô cũng đã giành được 10 danh hiệu trong năm 2023.
Đồng hương của An, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, cũng có cơ hội làm nên lịch sử với tư cách là cặp đôi thành công nhất trong một mùa giải. Hai tay vợt người Hàn Quốc này đã giành được 10 danh hiệu (ngang bằng với Li Yong Bo/Tian Bing Yi; Ge Fei/Gu Jun và Yu Yang/Wang Xiao Li), và nếu giành được danh hiệu thứ 11, họ sẽ trở thành cặp đôi có thành tích tốt nhất mọi thời đại.
Một kỷ lục khác mà An đã thiết lập trong tuần này là tỷ lệ thắng của cô, cao nhất trong nội dung đơn. Chiến thắng ở bán kết giúp cô thiết lập tỷ lệ thắng 94,73% với 72 trận thắng trong 76 trận đấu. Nếu cô ấy thắng trận chung kết, tỷ lệ thắng của cô ấy sẽ là 94,80%.
Những con số này cao hơn cả các huyền thoại như Lin Dan (92,75% năm 2011) và Lee Chong Wei (92,75% năm 2010). Đối với những người đã chơi tối thiểu 60 trận trong một mùa giải, đây là danh sách thành tích mọi thời đại ở nội dung đánh đơn từ kỷ nguyên Superseries/World Tour**:
An Se Young 94,66% (71-4, 2025) (trước Vòng chung kết BWF World Tour tuần này)
Lin Dan 92,75% (64-5, 2011)
Lee Chong Wei 92,75% (64-5, 2010)
Li Xue Rui 91,8% (56-5, 2012)
Lee Chong Wei 91,8% (56-5, 2013)
Kento Momota 91,78% (67-6, 2019)
** Viktor Axelsen có mùa giải 51-3 vào năm 2022 với tỷ lệ thắng là 94,44%.
